Pep Guardiola lập kỷ lục ở Champions League

Bóng đá AnhThứ Năm, 14/04/2022 07:38:23 +07:00

Chiến lược gia sinh năm 1971 vượt qua Jose Mourinho, Carlo Ancelotti để độc chiếm kỷ lục ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Chiến thắng chật vật trước Atletico Madrid sau hai lượt trận giúp Pep Guardiola đi vào lịch sử Champions League với tư cách nhà cầm quân đầu tiên có 9 lần góp mặt ở bán kết giải đấu (4 lần cùng Barca, 3 lần cùng Bayern Munich và 2 lần cùng Manchester City).

Xếp sau Guardiola là Carlo Ancelotti và Jose Mourinho với cùng 8 lần góp mặt ở top 4 đội mạnh nhất.

Pep Guardiola lập kỷ lục ở Champions League - 1

Phát biểu sau trận, thuyền trưởng của Man City cho biết: "Trong hiệp hai, Atletico đã chơi tốt hơn. Man City may mắn không để thủng lưới nhưng nhìn chung, chúng tôi vẫn xứng đáng đi tiếp. Man City đã có lần thứ ba vào bán kết Champions League (1 lần cùng Manuel Pellegrini, 2 lần cùng Pep). Với tôi, đây là thành tích đáng kinh ngạc".

Theo Pep, Man City đã phòng ngự với sự tập trung cao nhất. Ông dành lời khen cho Fernandinho. Lão tướng người Brazil vào sân ở phút 79 và giúp đại diện Premier League trụ vững trước sức ép nghẹt thở từ Atletico trong những phút cuối.

"Fernandinho đã giúp mọi thứ đi đúng hướng. Man City không có bóng và thi đấu không có mục đích. Chúng tôi đã quên đi bản sắc nhưng một phần cũng vì đối thủ đã chơi quá tốt", cựu HLV Barca nhận xét.

Man City đã bị Atletico dồn ép trong cả hiệp đấu thứ hai. Hàng thủ áo xanh phải chống đỡ 12 cú sút, nổi bật là hai pha dứt điểm cận thành của Angel Correa ở phút 87 và 90+12. Ederson cùng đồng đội đã chơi tập trung để bảo toàn mành lưới.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone cho biết: "Atletico Madrid đã bị đánh bại bởi một đối thủ phi thường. Man City thường ghi 3, 4 bàn mỗi trận nhưng hôm nay, họ đã phải chơi phòng ngự. Atletico tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi xin chúc mừng Man City đã vào bán kết".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp