Pellegrini: 'Mourinho và Rodgers là những kẻ dối trá'

Thể thaoChủ Nhật, 13/04/2014 05:00:00 +07:00

Trước trận 'chung kết' sớm Premier League giữa Man City và Liverpool, HLV Pellegrini cho rằng chỉ hai đội bóng này xứng đáng giành chức vô địch.

(VTC News) - Trước trận 'chung kết' sớm Premier League giữa Man City và Liverpool, HLV Pellegrini cho rằng chỉ hai đội bóng này xứng đáng giành chức vô địch.

Người hâm mộ bóng đá Anh đang được chứng kiến một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League với cuộc đua 'tam mã' giữa Man City, Liverpool và Chelsea. Hiện tại, khoảng cách giữa đội đầu bảng Liverpool so với hai đối thủ đứng sau lần lượt chỉ là 2 và 4 điểm, và trận quyết chiến tại Anfield đêm nay rất có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc đua tới ngai vàng nước Anh mùa này.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Pellegrini cho rằng đội nào chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City, sau đó lên ngôi vô địch cũng đều xứng đáng, miễn sao kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là Chelsea của Jose Mourinho.
Man City vs Liverpool
Man City - Liverpool sẽ là trận đấu quyết định ngôi vương 
'Sẽ thật bất công nếu Man City hay Liverpool không thể vô địch Premier League mùa này. Cả hai đội đã thi đấu cống hiến và ghi được rất nhiều bàn thắng, điều đó làm cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của việc phòng ngự, song đã là một đội bóng lớn thì phải thi đấu cho ra dáng một đội bóng lớn, sẽ rất thất vọng nếu nhà vô địch là một đội bóng chỉ biết chăm chăm phòng ngự giống như Chelsea' - Pellegrini cho biết.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Chile cũng lên án kịch liệt thái độ giả tạo của Jose Mourinho và Brendan Rodgers khi cả hai đều tự đánh giá thấp khả năng vô địch của mình.
'Nếu Mourinho và Rodgers nói rằng Chelsea và Liverpool không phải những ứng cử viên cho chức vô địch, rằng họ không cảm thấy bị áp lực thì đó hoàn toàn là những lời dối trá. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ phủ nhận khát khao vô địch và sức ép khi phải nỗ lực để thực hiện điều đó. Nhiệm vụ của một HLV là phải hướng về chiến thắng trong mọi hoàn cảnh'.
'Tôi hoàn toàn có thể nói với các học trò rằng chúng tôi không phải chịu áp lực về thành tích, vì đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của tôi tại Man City. Song tôi đã không làm vậy, bởi các cầu thủ của tôi không muốn nghe những điều sáo rỗng ấy. Họ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu và khát khao vô địch ở mức cao nhất. Tôi tin là Liverpool, Chelsea hay Arsenal cũng giống như chúng tôi, phải chịu áp lực rất lớn về mặt thành tích'.
Mourinho vs Brendan Rodgers
Pellegrini không thích sự dối trá của các đồng nghiệp 
Trước trận đấu quyết định với Liverpool đêm nay, Man City đã chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Sergio Aguero sau khoảng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, The Citizens lại phải chịu một tổn thất rất lớn khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany nhiều khả năng sẽ không thể do sân do chấn thương mà anh gặp phải trong buổi tập diễn ra vào ngày hôm qua.
Mặc dù vậy, Pellegrini vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của các học trò : 'Liverpool là một đối thủ mạnh, nhưng tôi biết cách để khắc chế họ. Man City hành quân tới Anfield là để chiến thắng, đó sẽ là tiền để để chúng tôi tiến thẳng tới chức vô địch Premier League vào cuối mùa'
'Nhiều người nói rằng chúng tôi chỉ cần một trận hòa là đủ, nhưng tôi không nghĩ vậy, vì điều đó sẽ rất có lợi cho Chelsea. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra'.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn