Pele lại ba hoa: Tây Ban Nha 2012 chẳng là cái gì

Thể thaoThứ Năm, 05/07/2012 03:46:00 +07:00

Dù TBN có được thành tích vô tiền, khoáng hậu khi đoạt 3 danh hiệu lớn chỉ trong vòng 4 năm nhưng theo “Vua” bóng đá Pele thì La Roja vẫn chưa phải nhất.


(VTC Online) - Dù Tây Ban Nha có được thành tích vô tiền, khoáng hậu khi đoạt 3 danh hiệu lớn chỉ trong vòng 4 năm nhưng theo “Vua” bóng đá Pele thì thầy trò Del Bosque vẫn chưa phải là nhất.

Trong lần xuất hiện mới đây nhất trước báo giới, Pele bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành tích mà thầy trò HLV Vicente del Bosque giành được trong quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, huyền thoại được mệnh danh là ông vua bóng đá này đã khẳng định La Roja vẫn không phải tập thể hoàn hảo và chưa sánh được với nhà vô địch thế giới của kỳ World Cup 1970.

Tây Ban Nha chưa phải là nhất ?! 

“Nếu chúng tôi được thi đấu ở Euro thì chúng tôi cũng giành chiến thắng”, Pele ba hoa trên Reuters. Ông tiếp tục: “Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó cả vì Brazil của 1970 đã thiết lập nên những tiêu chuẩn của bóng đá đã được kiểm chứng và chẳng thể có đội bóng nào so sánh được”.

“Những so sánh luôn luôn khập khiễng nhưng đội hình năm đó thực sự tốt hơn Tây Ban Nha bây giờ - đội bóng cũng chỉ có 2-3 cầu thủ tuyệt vời. Nhưng Tây Ban Nha hiện tại là đội bóng mà tôi thích xem nhất trong vòng hai thế hệ qua”, Pele đưa ra so sánh về Brazil của năm 1970 và Tây Ban Nha của 2012.

Binh đoàn Selecao lên ngôi ở Mexico 1970 khi đó bao gồm rất nhiều những huyền thoại thế giới túc cầu như Pele, Carlos Alberto, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao và Rivelino. Và đây vẫn được bình chọn là đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên không thể phủ nhận Tây Ban Nha đã và đang trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bởi lối chơi tiki-taka bản sắc và cả những con người khiêm tốn như Del Bosque, Casillas hay Iniesta, Xavi…

Trong một diễn biến khác, Pele cho rằng thủ thành Iker Casillas của ĐT Tây Ban Nha sẽ đoạt Quả bóng Vàng FIFA 2012. Phát biểu trên nhật báo AS (Tây Ban Nha), “vua” Pele cho rằng: “Thông thường danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ tập trung vào những tiền đạo hay tiền vệ kiến thiết lối chơi, nhưng điều đó thực không công bằng. Với những gì Casillas đã thể hiện trong mùa bóng năm nay, anh ấy xứng đáng có được những danh hiệu cá nhân cao quý”.



Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn