Patrik Schick: Đua vua phá lưới EURO 2020 với Ronaldo, tiễn tuyển Hà Lan về nước

Euro 2020Thứ Hai, 28/06/2021 07:01:00 +07:00
(VTC News) -

Patrik Schick là ngôi sao mới nổi gây ấn tượng nhiều nhất ở EURO 2020 và đang cạnh tranh vua phá lưới với Cristiano Ronaldo.

Patrick Schick không khoác áo một CLB lớn và cũng chưa từng ghi quá 15 bàn trong một mùa giải, dù chơi ở vị trí trung phong. Dẫu vậy, tiền đạo 25 tuổi này lại đang là ngôi sao mới nổi được nhắc đến nhiều nhất trong mùa hè này, nhờ màn trình diễn ấn tượng ở EURO 2020.

Cạnh tranh vua phá lưới với Ronaldo

Cú sút thành bàn từ giữa sân vào lưới Scotland khiến người hâm mộ khắp thế giới biết đến Patrik Schick. Trong lịch sử các vòng chung kết EURO, không có cầu thủ nào ghi bàn từ khoảng cách xa hơn số 10 của đội tuyển Séc.

Patrik Schick: Đua vua phá lưới EURO 2020 với Ronaldo, tiễn tuyển Hà Lan về nước - 1

Patrik Schick ghi bàn giúp Séc vào tứ kết.

Phong độ xuất sắc của Patrik Schick tại EURO 2020 không chỉ được thể hiện ở khoảnh khắc thiên tài này. Trong 5 bàn thắng của đội tuyển Séc từ đầu giải, tiền đạo sinh năm 1996 đóng góp tới 4 pha lập công.

Patrick Schik đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của giải đấu, chỉ kém Cristiano Ronaldo một bàn. Trung phong của đội tuyển Séc cũng là một trong 3 cầu thủ dứt điểm trúng đích nhiều nhất giải.

The Athletic mô tả Patrik Schick có phong cách chơi bóng giống Zlatan Ibrahimovic và chính cầu thủ này từng thừa nhận rằng anh coi tiền bối người Thụy Điển là hình mẫu. Theo Whoscored, tiền đạo đang khoác áo Bayer Leverkusen có điểm mạnh là không chiến. Với chiều cao 1m87, anh phù hợp với vai trò tiền đạo mục tiêu, đón những đường bóng bổng để dứt điểm hoặc làm tường.

Video: Bàn thắng đẹp bậc nhất EURO 2020

Sao trẻ lận đận

The Sun viết, Patrick Schick từng có cơ hội rẽ ngang sang nghề khác khi còn là cầu thủ trẻ. Anh từng có ý định chuyển sang làm người mẫu giống chị mình, nhưng cuối cùng vẫn chọn gắn bó với bóng đá.

Patrik Schick là sản phẩm của lò đào tạo Sparta Prague và sớm được các đội bóng nước ngoài chú ý. Anh gia nhập Sampdoria với giá 4 triệu euro, ghi 13 bàn sau 35 lần ra sân (14 trận đá chính) trong mùa giải đầu tiên ở Serie A.

Patrik Schick: Đua vua phá lưới EURO 2020 với Ronaldo, tiễn tuyển Hà Lan về nước - 2

Schick là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Séc.

Tiền đạo sinh năm 1996 bỏ lỡ cơ hội gia nhập Juventus vào năm 2017. Anh không vượt qua được buổi kiểm tra y tế do các bác sĩ phát hiện ra vấn đề về tim mạch. Schick chuyển tới AS Roma với giá chuyển nhượng lên tới 34 triệu euro, con số không nhỏ cho một cầu thủ 21 tuổi chưa nổi tiếng. 

Dù vậy, anh trải qua quãng thời gian không thành công ở đội chủ sân Olympico. Do đội bóng này có Edin Dzeko ở vị trí trung phong, Patrik Schick phải dạt cánh, chỉ ghi được 8 bàn sau 58 trận. Sau 2 mùa giải, Roma bán tiền đạo người Séc sang RB Leipzig, nơi anh gặp không ít khó khăn do chấn thương.

Patrik Schick lúc này đang khoác áo Bayer Leverkusen và ghi 9 bàn ở mùa giải 2020/21.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp