Palestine tuyên bố ngừng quan hệ với Mỹ, Israel

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 01/02/2020 23:57:57 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền Palestine cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ và Israel, gồm cả những vấn đề liên quan đến an ninh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết hôm 1/2.

"Chúng tôi đã thông báo cho phía Israel... rằng sẽ không có mối quan hệ nào với họ và Mỹ bao gồm cả quan hệ an ninh", ông Abbas nói trong cuộc họp khẩn cấp kéo dài một ngày, được triệu tập để thảo luận về kế hoạch của ông Trump.

Tuyên bố được ông Abbas đưa ra sau khi Palestine từ chối kế hoạch hòa bình ở Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông chi tiết, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận, kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine phi quân sự loại trừ các khu định cư của người Do Thái được xây dựng trên lãnh thổ bị chiếm đóng và nằm dưới sự kiểm soát an ninh gần như hoàn toàn của Israel.

Các quan chức Israel chưa có bình luận về phát biểu này.

Các lực lượng an ninh của Israel và Palestine từ lâu đã hợp tác trong việc giữ trật tự Bờ Tây bị chiếm đóng nằm dưới sự kiểm soát của người Palestine. Palestine cũng có thỏa thuận hợp tác tình báo với CIA, điều này vẫn tiếp tục ngay cả sau khi người Palestine bắt đầu tẩy chay các nỗ lực hòa bình của chính quyền ông Trump trong năm 2017.

Palestine tuyên bố ngừng quan hệ với Mỹ, Israel - 1

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Reuters)

Abbas cho biết ông đã từ chối thảo luận về kế hoạch với ông Trump qua điện thoại, thậm chí không nhận một bản sao của nó để nghiên cứu.

"Ông Trump muốn tôi hãy nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi đã nói ‘không', và muốn gửi thư cho tôi... nhưng tôi đã từ chối". Ông Abbas cho biết không muốn ông Trump nói rằng đã hỏi ý kiến ông.

Quyền của người Palestine

Kế hoạch chi tiết cũng đề xuất sự công nhận của Mỹ đối với các khu định cư của Israel trên vùng đất Bờ Tây bị chiếm đóng và công nhận Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel.

Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh Ả Rập tại Cairo cho biết kế hoạch này sẽ không dẫn đến một nền hòa bình toàn diện và công bằng, và Liên minh sẽ không hợp tác với Mỹ trong việc thực hiện nó. Các bộ trưởng khẳng định quyền của Palestine để tạo ra một quốc gia tương lai dựa trên vùng đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Các bộ trưởng ngoại giao từ Ai Cập, Ả-rập Xê-út, Jordan, Iraq và Lebanon, cho biết không thể có hòa bình nếu không công nhận quyền của Palestine và có một giải pháp toàn diện.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn