Pakistan lên án CIA tra tấn dã man nghi can khủng bố

Thế giớiThứ Sáu, 12/12/2014 08:04:00 +07:00

Các nhà chức trách Pakistan lên án CIA tra tấn nghi can khủng bố theo bản báo cáo mới được công bố

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, các nhà chức trách Pakistan lên án CIA tra tấn nghi can khủng bố theo bản báo cáo mới được công bố.

Các tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Pakistan công bố ngày 11/12 trong cuộc họp ở Islamabad.

Đại diện bộ ngoại giao Tasnim Aslam nhấn mạnh, cuộc chiến chống khủng bố không được đi ngược với các quy định về quyền con người.
cia tra tấn tù nhân
Ảnh minh họa 
Trước đó, ngày 9/12, Ủy ban Tình báo Thượng viện Quốc hội Mỹ công bố một báo cáo về việc tình báo Mỹ tra tấn nghi can khủng bố và giam giữ họ trong các nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài.

Theo tài liệu này, nghi can bị tước đoạt giấc ngủ, bị làm nhục, bị dội nước và tạo cảm giác chết đuối. Ngoài ra, đã có trường hợp đe dọa và lạm dụng tình dục.

Video CIA tra tấn tù nhân dã man thế nào?

Báo cáo dày 480 trang được tóm tắt từ 6.000 trang tài liệu nghiên cứu, vốn vẫn còn đang được phân loại, liên quan đến những phương pháp “thẩm vấn” của CIA (dưới thời cựu tổng thống George Bush) đối với tù nhân là những nghi can khủng bố hậu 11-9-2001.

Các cơ quan tình báo Mỹ lẫn nhiều chính phủ nước ngoài đều có cùng nhận định các tổ chức cực đoan sẽ sử dụng tài liệu này để đẩy mạnh những hoạt động “bạo lực chết người” trên khắp thế giới.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn