Pakistan cấm vui chơi ngày Valentine trên toàn quốc

Thế giớiThứ Ba, 14/02/2017 16:55:00 +07:00

Tòa án Tối cao Islamabad ở thủ đô Pakistan ra lệnh cấm kỷ niệm ngày Valentine trên toàn quốc, CNN đưa tin.

Theo CNN, các quảng cáo trên phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, hàng hóa liên quan đến Valentine đều bị cấm. Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm ngày này không được phép tổ chức trong bất kỳ tòa nhà chính quyền hay không gian công cộng nào.

pakistan

 Cậu bé bán bóng trong ngày Valentine ở Lahore, Pakistan

Ngoài ra, Tòa án yêu cầu Cơ quan quản lý truyền thông điện tử Pakistan - PEMRA theo dõi theo dõi trên mạng internet và báo cáo về các trường hợp lệnh cấm bị vi phạm.

Lệnh cấm này của tòa án được đưa ra sau bản kiến nghị của công dân có tên Abdul Waheed cho rằng những hoạt động trong ngày Valentine 'đi ngược lại giáo lý của đạo Hồi và cần phải cấm ngay lập tức'.

Đây không phải là lần đầu ngày Valentine bị cấm ở Pakistan. Năm 2016, chính quyền thành phố Peshawar ở tỉnh Khyber Pakhtunkhua, phía bắc nước này cũng đã cấm tổ chức các hoạt động liên quan đến Lễ tình nhân 14/2.

Theo CNN, năm 2016, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain từng lên tiếng ngày Valentine là một truyền thống của phương Tây, không phải văn hóa Pakistan và vì thế cần tránh.

Tùng Đinh (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn