Ozil va chạm với CĐV, Neuer thừa nhận Đức thua xứng đáng

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 16:02:00 +07:00

Thất bại của tuyển Đức khiến Mesut Ozil không giữ được bình tĩnh, qua đó suýt có màn ẩu đả với người hâm mộ ngay tại Kazan.

Tham dự World Cup 2018 với mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, song Đức đã khiến tất cả phải thất vọng khi dừng bước ngay ở vòng bảng. Đau đớn hơn, Đức nhận thất bại 0-2 trước đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc và xếp bét bảng F, chỉ ghi được 2 bàn thắng và giành 3/9 điểm tối đa.

Thất bại tủi hổ của thầy trò HLV Joachim Loew khiến ngay cả các cầu thủ cũng không giữ được bình tĩnh. Toni Kroos, Joshua Kimmich hay Timo Werner suy sụp ngay trên sân, trong khi Mesut Ozil có những va chạm không đáng có với các cổ động viên. Trên đường bước vào đường hầm rời sân, Ozil thất vọng tới mức ném đi chiếc băng tay, đồng thời có màn tranh cãi suýt dẫn đến đụng độ với số ít người hâm mộ đứng ngay sát lối đi của tuyển thủ này.

ozil1

 Ozil suýt có màn ẩu đả với cổ động viên ngay trên sân.

Dù Ozil chơi không tệ trong trận đấu tối qua (tạo ra 7 cơ hội - nhiều nhất bên phía Đức), tiền vệ của Arsenal vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích. Ozil từng đá dưới sức trong thất bại 0-1 trước Mexico trong ngày khai màn và bị huyền thoại Lothar Matthaus chỉ trích là "không có cảm hứng, không có cố gắng".

Trước ngày khai màn World Cup, Ozil cùng Ilkay Gungogan tạo ra tranh cãi lớn khi chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Gundogan còn đăng bức ảnh lên trang Twitter cá nhân với tiêu đề "Gửi tới Tổng thống của tôi với tất cả sự tôn trọng". Điều này khiến các cổ động viên Đức nổi giận và yêu cầu Ozil cùng Gundogan phải rời khỏi tuyển Đức. Tuy nhiên, HLV Loew vẫn giữ lại cả 2 ngôi sao này và Ozil đã có giải đấu đáng quên trên đất Nga.

ozil3

 Bức ảnh gây tranh cãi của Ozil, Gundogan cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ozil không phải cái tên duy nhất đau đớn trước thất bại của Đức. Sau trận đấu, đội trưởng Manuel Neuer cay đắng thừa nhận: "Đức xứng đáng bị loại, chúng tôi không tạo được sự tin tưởng ở bất cứ trận đấu này, đây không phải Đức mà chúng ta từng biết, thật đau đớn". Trong khi đó, HLV Loew khẳng định Đức không xứng đáng góp mặt tại vòng loại trực tiếp.

Nỗi thất vọng là quá lớn. Chúng tôi không xứng đáng vô địch World Cup lần nữa. Chúng tôi không xứng đáng vào vòng trong. Chúng tôi mất đi sự bình tĩnh và đẳng cấp thường thấy, và sự cơ động cần thiết để tạo ra cơ hội ghi bàn cũng không xuất hiện" - Loew chia sẻ.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn