Racing Point được đổi thành đội Aston Martin từ mùa giải 2021

XeChủ Nhật, 02/02/2020 17:47:54 +07:00
(VTC News) -

Racing Point sẽ trở thành nhóm làm việc của Aston Martin cho mùa giải Công thức 1 năm 2021, sau một khoản đầu tư đáng kể vào thương hiệu ô tô mang tính biểu tượng của Anh.

Tháng 2/2019 với sự tài trợ của tỷ phú Canada là Lawrence Stroll, đội đua Force India đã chính thức đổi tên thành Racing Point. Sau đó, nhà tỷ phú này tiếp tục đầu tư vào Aston Martin.

Racing Point được đổi thành đội Aston Martin từ mùa giải 2021 - 1

Đội Racing Point với sắc màu hồng phấn nổi bật.

Khoản đầu tư trị giá 182 triệu bảng (240 triệu USD) từ tập đoàn Stroll, giúp họ nắm 16,7% cổ phần của Aston Martin và Stroll cũng sẽ trở thành Chủ tịch điều hành của Aston Martin. Racing Point dự kiến cũng ​​sẽ thay đổi thương hiệu trước khi bắt đầu mùa giải F1 khởi đầu vào năm 2021. 

Các tay đua của Racing Point trong đó có con trai 21 tuổi của Stroll Lance cùng với Sergio Perez, chuẩn bị khởi động chiến dịch năm 2020 vào ngày 17 tháng 2 tại Mondsee, Áo, trước khi bắt đầu thử nghiệm mùa đông tại trường đua Circuit de Catalunya gần Barcelona vào ngày 19 tháng 2.

Trong khi đó, Red Bull đã xác nhận rằng hợp đồng tài trợ danh hiệu hiện tại của họ với Aston Martin sẽ kết thúc vào cuối năm nay, mặc dù hai công ty vẫn sẽ hợp tác trong dự án siêu xe thương mại Valkyrie do Adrian Newey thiết kế.

Racing Point được đổi thành đội Aston Martin từ mùa giải 2021 - 2

Thỏa thuận của Red Bull với Aston Martin sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

Động thái này sẽ chứng kiến ​​cái tên Aston Martin trở lại Công thức 1 lần đầu tiên sau 60 năm, từ 1959-1960, với kết quả tốt nhất của họ là một cặp vị trí thứ sáu tại 1959 Anh và Bồ Đào Nha Grand Prix.

Lan Hương(Nguồn: Formual1)
Bình luận
vtcnews.vn