Nhà thầu chạy đua cung cấp xe thiết giáp quân sự

XeChủ Nhật, 12/07/2015 08:24:00 +07:00

Tập đoàn Lockheed Martin đã tổ chức lễ bàn giao 22 chiếc xe thiết giáp quân sự hạng nhẹ (JLTV) đầu tiên do hãng này chế tạo cho lực lượng Lục quân Mỹ

Tham gia cuộc đua lần này, có thể nói Lockheed Martin bước vào một sân chơi không hề quen thuộc.

Tham gia cuộc đua lần này, có thể nói Lockheed Martin bước vào một sân chơi không hề quen thuộc.

Lockheed Martin thường được biết đến là tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới với sản phẩm là máy bay chiến đấu, tên lửa, vệ tinh hơn là nhà sản xuất xe cộ.

Lockheed Martin thường được biết đến là tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới với sản phẩm là máy bay chiến đấu, tên lửa, vệ tinh hơn là nhà sản xuất xe cộ.

JLTV là dự án quốc tế được thủy quân lục chiến, lục quân Mỹ và 3 hãng chế tạo phối hợp tiến hành.

JLTV là dự án quốc tế được thủy quân lục chiến, lục quân Mỹ và 3 hãng chế tạo phối hợp tiến hành.

Mới đây, hãng này đã tiến hành bàn giao 22 chiếc xe thiết giáp thuộc dự án JLTV cho quân đội Mỹ.

Mới đây, hãng này đã tiến hành bàn giao 22 chiếc xe thiết giáp thuộc dự án JLTV cho quân đội Mỹ.

22 chiếc xe thiết giáp sẽ trải qua 14 tháng thử nghiệm tiếp theo để phía Lục quân và Thủy quân lục chiến đưa ra quyết định cuối cùng nhằm lựa chọn một thiết kế xe thiết giáp phù hợp với yêu cầu của quân đội.

22 chiếc xe thiết giáp sẽ trải qua 14 tháng thử nghiệm tiếp theo để phía Lục quân và Thủy quân lục chiến đưa ra quyết định cuối cùng nhằm lựa chọn một thiết kế xe thiết giáp phù hợp với yêu cầu của quân đội.

Loại xe thiết giáp với khả năng cơ động cao hơn, bảo vệ tốt hơn, sẽ được lựa chọn sẽ thay thế xe thiết giáp chiến thuật hạng nhẹ Humvee đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Loại xe thiết giáp với khả năng cơ động cao hơn, bảo vệ tốt hơn, sẽ được lựa chọn sẽ thay thế xe thiết giáp chiến thuật hạng nhẹ Humvee đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Nhà sản xuất vẫn chưa đưa các thông số về kích thước chiếc xe, nhưng nó có trọng lượng hơn 7 tấn.

Nhà sản xuất vẫn chưa đưa các thông số về kích thước chiếc xe, nhưng nó có trọng lượng hơn 7 tấn.

Xe thiết kế lớp giáp cơ bản, có thể lắp thêm tấm giáp bổ sung năng cao khả năng bảo vệ tổ lái. Chiếc xe cũng chế tạo theo thiết kế khung gầm chữ V với mục đích kháng mìn.

Xe thiết kế lớp giáp cơ bản, có thể lắp thêm tấm giáp bổ sung năng cao khả năng bảo vệ tổ lái. Chiếc xe cũng chế tạo theo thiết kế khung gầm chữ V với mục đích kháng mìn.

Điểm đặc biệt của chiếc xe nằm ở động cơ, Lockheed JLTV trang bị động cơ “lai” điện – diesel với tốc độ tối đa đạt được lên tới 125km/h.

Điểm đặc biệt của chiếc xe nằm ở động cơ, Lockheed JLTV trang bị động cơ “lai” điện – diesel với tốc độ tối đa đạt được lên tới 125km/h.

Xe JLTV mới phải có tầm hoạt động khoảng 480km và tốc độ di chuyển tối đa không dưới 70km/h.

Xe JLTV mới phải có tầm hoạt động khoảng 480km và tốc độ di chuyển tối đa không dưới 70km/h.

Ngoài ra, JLTV cũng phải duy trì được khả năng hoạt động kể cả khi bị hỏng hệ thống làm mát, đường ống dẫn dầu hoặc khi bánh xe trúng đạn. (Trần Anh)

Ngoài ra, JLTV cũng phải duy trì được khả năng hoạt động kể cả khi bị hỏng hệ thống làm mát, đường ống dẫn dầu hoặc khi bánh xe trúng đạn. (Trần Anh)

Bình luận
vtcnews.vn