Nam thanh niên dùng bật lửa soi bình xăng có thể bị phạt 300.000 đồng

XeThứ Năm, 24/01/2019 07:38:00 +07:00

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi sử dụng diêm, bật lửa tại cây xăng có thể bị xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thanh đổ xăng xong, liền lấy bật lửa soi vào miệng bình khiến xe bốc cháy dữ dội. Được biết, clip trên được ghi lại bởi camera an ninh của một cây xăng trên đường Hà Huy Tập (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào 22h10 ngày 22/1.

Ngay sau đó, ngọn lửa đã bén vào trong bình xăng và bốc cháy. Nam thanh niên vội vàng thổi lửa rồi đóng cốp xe lại để dập nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng vội vã cùng thanh niên dắt xe máy tránh ra xa cây xăng rồi dùng bình cứu hỏa dập lửa.

2-15123710

Nam thanh niên lấy bật lửa soi bình xăng khiến xe bốc cháy. (Ảnh cắt từ clip) 

Căn cứ vào Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức xử lý đối với hành vi sử dụng diêm, bật lửa tại những nơi có quy định cấm là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo quy định trên thì đối với những người có hành vi sử dụng diêm, bật lửa tại cây xăng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Video: Bật lửa soi bình xăng, nam thanh niên suýt thiêu rụi cả cây xăng ở Hà Nội

 

Ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm) cho biết sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra làm rõ.

Theo ông Cương, hành động dại dột của nam thanh niên may mắn không gây thương vong về người, may hơn nữa là lửa không bén vào cây xăng, không thì hậu quả sẽ rất lớn.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn