Honda thực hiện ngày hội trồng rừng ở Bắc Kạn

XeChủ Nhật, 15/05/2016 07:51:00 +07:00

Sáng 15/5, lãnh đạo Honda Việt Nam cùng đại diện Thành phô Bắc Kạn cùng nhau tham gia 'Ngày hội trồng rừng - Giữ mãi màu xanh Việt Nam' năm thứ 4 liên tiếp.

(VTC News) - Sáng 15/5, lãnh đạo Honda Việt Nam cùng đại diện Thành phô Bắc Kạn cùng nhau tham gia 'Ngày hội trồng rừng - Giữ mãi màu xanh Việt Nam' năm thứ 4 liên tiếp.

Ngày hội trồng rừng năm nay của Honda Việt Nam diễn ra tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn với sự tham gia của hơn 200 nhân viên Honda, đại diện tỉnh và người dân địa phương.

Diện tích được trồng trong Ngày hội trồng rừng năm thứu 4 tại Bắc Kạn là 2ha với tổng số cây lên đến 1.500 cây.
Dự án trồng rừng của Honda Việt Nam ở các khu vực đồi trống của thành phố Bắc Kạn - Ảnh: Tùng Đinh
Dự án trồng rừng của Honda Việt Nam ở các khu vực đồi trống của thành phố Bắc Kạn - Ảnh: Tùng Đinh 
Ngoài ra, từ nay đến tháng 8/2016, sẽ có thêm 80ha nữa được phủ xanh, nâng tổng diện tích trồng cây của dự án Ngày hội trồng rừng - Giữ mãi màu xanh Việt Nam lên 490ha.

Trước khi phát triển dự án tại Bắc Kạn, Honda Việt Nam đã thành công trong quá trình trồng cây gây rừng ở Hòa Bình từ năm 2003-2011.

Tại Bắc Kạn, dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2013 đến nay, tổng thời gian dự án là 8 năm, 2013-2016 trồng mới 490ha rừng, từ 2017 sẽ bắt đầu quá trình tỉa thưa và bảo vệ cây.
Ông Minoru Kato, Tổng giám đốc Honda Việt Nam trồng cây sáng 15/5 - Ảnh: Tùng Đinh
Ông Minoru Kato, Tổng giám đốc Honda Việt Nam trồng cây sáng 15/5 - Ảnh: Tùng Đinh 

Phó Tổng giám đốc Vũ Quang Tâm tham gia trồng rừng - Ảnh: Tùng Đinh
Phó Tổng giám đốc Vũ Quang Tâm tham gia trồng rừng - Ảnh: Tùng Đinh 

Các nhân viên Honda Việt Nam trồng cây sáng 15/5 - Ảnh: Tùng Đinh
Các nhân viên Honda Việt Nam trồng cây sáng 15/5 - Ảnh: Tùng Đinh 

Hơn 200 nhân viên, lãnh đạo Honda và đại diện thành phố Bắc Kạn tham gia trồng rừng - Ảnh: Tùng Đinh
Hơn 200 nhân viên, lãnh đạo Honda và đại diện thành phố Bắc Kạn tham gia trồng rừng - Ảnh: Tùng Đinh 

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn