Hơn 3.400 ô tô ngoại đổ về Việt Nam trong một tuần

XeChủ Nhật, 25/11/2018 07:16:00 +07:00

Lượng xe nhập khẩu tuần qua (16-22/11) tăng tới 902 xe so với tuần liền kề trước đó, theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố.

Theo đó, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 3.437 chiếc, với tổng kim ngạch 73,7 triệu USD.

Trong đó, ô tô xuất xứ Thái Lan và Indonesia chiếm đến 88,5% tổng lượng nhập khẩu cả nước. Cụ thể, thị trường Thái Lan cung cấp 2.307 xe và Indonesia là 735 xe.

Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu xe có xuất xứ từ các thị trường khác như Nhật Bản với 237 chiếc, Mexico với 44 chiếc, Trung Quốc với 33 chiếc…

Xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 2.995 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu, với trị giá đạt gần 56 triệu USD, chiếm 87% lượng ô tô nguyên chiếc các loại. Kết quả này tăng mạnh tới 60,8% (tương đương 1.132 chiếc) so với tuần trước.

oto

Xe sang Lexus nhập khẩu về cảng Hải Phòng. (Ảnh: T.Bình)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng Hải Phòng với 1.576 chiếc, TP HCM với 1.417 chiếc.

Xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 1.927 chiếc xuất xứ Thái Lan và 735 chiếc xuất xứ Indonesia. Ngoài ra có 235 xe xuất xứ Nhật Bản, 44 xe xuất xứ Mexico, 24 xe xuất xứ Đức…

Ô tô tải các loại có 373 chiếc, với trị giá 11,7 triệu USD. Trong đó, có tới 364 xe có xuất xứ Thái Lan. Dòng xe này cũng được nhập chủ yếu về khu vực cảng TP HCM và Hải Phòng với số lượng lần lượt là 252 xe và 112 xe.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 16 chiếc, toàn bộ có xuất xứ Thái Lan và đều được nhập khẩu qua cảng Hải Phòng.

Ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng), có 53 chiếc, với trị giá khai báo khoảng 5,6 triệu USD. Trong đó, 28 chiếc xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu, 10 chiếc xe từ Thổ Nhĩ Kỳ, 9 chiếc từ Hàn Quốc, 4 chiếc từ Italy và 2 chiếc từ Nhật Bản.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần cả nước chi 66,4 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 6,8% so với tuần liền kề trước.

Thị trường nhập khẩu tập trung vào Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc…

(Nguồn: baohaiquan.vn)
Bình luận
vtcnews.vn