Điểm mặt anh hào tại triển lãm ô tô Thượng Hải

XeThứ Tư, 20/04/2011 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Với 1.100 xe các loại đến từ 2.000 hãng xe và phụ tùng trên toàn thế giới, triển lãm Thượng Hải trở thành sân chơi lớn cho ngành công nghiệp xe TQ.

(VTC News) – Với 1.100 xe các loại đến từ 2.000 hãng xe và phụ tùng trên toàn thế giới, triển lãm Thượng Hải trở thành sân chơi lớn cho ngành công nghiệp xe Trung Quốc.

Chính thức khai mạc vào ngày 21/4, triển lãm quốc tế Thượng Hải lần thứ 14 vừa dành 2 ngày mở cửa cho  báo giới. Triển lãm năm nay thu hút được sự tham gia của gần 2.000 hãng xe và sản xuất phụ tùng trên toàn thế giới. Trong đó, tất cả các hãng xe có tiếng trên thế giới đều có mặt đông đủ.

Đây cũng là dịp để các hãng xe Trung Quốc “khoe” sản phẩm ra thế giới. Trung Quốc hiện là thị trường xe lớn nhất thế giới và cũng là nơi mà nhiều hãng lớn như Audi, GM, Ford, Toyota có mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Chính vì thế, các hãng xe nước ngoài cũng tận dụng dịp này để ra mắt các sản phẩm mới.

Tổng cộng có 1.100 xe tham gia trưng bày trong đó có 75 mẫu xe mới và 19 mẫu xe lần đầu trình làng. Những mẫu xe đang chú ý gồm có Volkswagen Beetle thế hệ mới, Chevrolet Malibu mới, Buick Envision concept, mẫu xe giá rẻ Baojun 630, Audi Q3 mới hay Citroen DS5.

Triển lãm Thượng Hải sẽ kết thúc vào ngày 28/4 tới và dự kiến sẽ đón khoảng 700.000 khách thăm quan chỉ trong 6 ngày mở cửa.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đầu tiên về sự kiện này:

Peter Horbury, Phó giám đốc phụ trách thiết kế của Volvo giới thiệu xe trong họp báo khai mạc triển lãm Thượng Hải. Ảnh Xinhua/Yuan Man. 


Tổng giám đốc tập đoàn Toyota Akio Toyoda (đứng trước bên phải) giới thiệu xe cho các quan chức Trung Quốc trong ngày mở cửa đầu tiên 19/4. Ảnh Xinhua/Chen Jianli. 
 

 Peugeot's SxC crossover.

 Stefan Jacoby (đứng đầu tiên bên trái), Giám đốc điều hành của Volvo chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên trước một sản phẩm mới ra mắt tại triển lãm Thượng Hải. Ảnh Xinhua/Yuan Man

Các diễn viên, người mẫu trình diễn trong ngày khai mạc dành cho báo chí tại triển lãm Thượng Hải. Ảnh Xinhua/Chen Jianli 

 
 
 Seiji Kuraishi, Chủ tịch công ty Honda Trung Quốc đứng cạnh chiếc Honda ZDX. Ảnh Reuters/Aly Song

Minh Quang (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn