10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019

XeThứ Sáu, 27/12/2019 06:33:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 11 tháng đã qua của năm 2019, Volkswagen Golf vẫn giữ vững ngôi “quán quân” trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019.

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 1

1. Volkswagen Golf. Tính đến hết tháng 11, Golf vẫn giữ vị trí số một trong danh sách những ô tô bán chạy nhất ở châu Âu với doanh số 427.490 chiếc nhưng so với cùng kỳ năm 2018, doanh số của nó giảm 10%. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 2

2. Renault Clio. Mặc dù giảm 5,4% doanh số xuống còn 318.297 chiếc, song Clio vẫn tăng 1 bậc so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 3

3. Volkswagen Polo. Với doanh số chỉ 306.571 chiếc, giảm 12% so với 11 tháng đầu năm 2018, Polo tụt 1 bậc trong danh sách những ô tô “đắt khách” nhất ở lục địa già. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 4

4. Volkswagen Tiguan. SUV của Volkswagen vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4 như năm ngoái với doanh số 278.919 chiếc, tăng 1,7%. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 5

5. Skoda Octavia. So với cùng kỳ năm 2018, Octavia tăng 2 vị trí với doanh số 242.204 chiếc, giảm 0,9%. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 6

6. Nissan Qashqai. Tuy giảm doanh số 8% so với 11 tháng đầu năm 2018, xuống còn 238.058 chiếc, song Qashqai vẫn giữ được vị trí thứ 6. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 7

7. Ford Focus. Với 226.369 chiếc được giao đến tay khách hàng, tăng 8,4%, Focus tăng 3 bậc so với cùng kỳ năm 2018. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 8

8. Ford Fiesta. Trái ngược với “người anh em” Focus, Fiesta tụt 3 bậc so với năm ngoái khi chỉ bán được 220.471 chiếc, giảm 15,1%. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 9

9. Opel Corsa. 11 tháng đã qua của năm 2019, có 219.327 chiếc Corsa được khách hàng đặt mua, tăng 5,3% so với năm 2018. Điều đó giúp hatchback này tăng 2 bậc. (Ảnh: Netcarshow)

10 ô tô bán chạy nhất tại châu Âu năm 2019 - 10

10. Citroen C3. Mặc dù tăng 1% doanh số, lên mức 217.769 chiếc, song Citroen C3 vẫn tụt 1 bậc so với 11 tháng của năm 2018. (Ảnh: Netcarshow)

Tuấn Hữu(Nguồn: Focus2move)
Bình luận
vtcnews.vn