Ôtô khách biến dạng sau cú đấu đầu xe ben

Thời sựThứ Năm, 12/03/2015 03:00:00 +07:00

Người dân tại ngã tư tỉnh lộ thuộc địa bàn Vũng Tàu sáng nay hoảng hốt khi chiếc ôtô khách và xe ben chở đá lao vào nhau gây ra tiếng động cực lớn.

Người dân tại ngã tư tỉnh lộ thuộc địa bàn Vũng Tàu sáng nay hoảng hốt khi chiếc ôtô khách và xe ben chở đá lao vào nhau gây ra tiếng động cực lớn.

9h ngày 12/3, trên tỉnh lộ Mỹ Xuân – Hòa Bình (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đoạn thuộc xã Bình Trung, huyện Châu Đức, xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô khách 30 chỗ và xe ben 15 tấn chở đá làm 3 người bị thương.

Sau cú tông cực mạnh, chiếc xe khách bẹp dúm một bên đầu, xoay ngang so với hướng lưu thông. Xe ben cũng bị móp hẳn một bên cabin nhưng do đang chở đá nặng nên vị trí không thay đổi.

 
 
Anh Trần Quốc Dũng (làm nghề sửa xe máy ngay sát hiện trường) cho biết, đang ngồi trước tiệm thì thấy xe khách chạy hướng Mỹ Xuân đi Hòa Bình với tốc độ cao. Ôtô này vừa lướt qua mặt anh Dũng thì từ hướng đường cắt ngang, chiếc xe ben từ thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đi TP Bà Rịa lao đến.

Chiếc xe khách chạy tuyến Sài Gòn Châu Đức đang về gần đến nhà nên trên xe chỉ còn lại một khách nam, cùng hai lơ xe. Vị khách bị kính vỡ văng vào đầu gây chảy máu nhẹ nhưng rất hoảng loạn.

 
Nhiều vật dụng trên xe khách văng tứ tung 

"Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau tạo tiếng động như bom nổ. Sự việc diễn ra ngay trước mặt mà phải vài giây sau tôi mới định thần lại để chạy ra cứu người", anh Dũng nói.

Tài xế Bùi Văn Thực (31 tuổi, ngụ TP.HCM) bị cabin ép cứng vào ghế ngồi đau đớn kêu cứu. Tài xế không thể tự rút chân ra được nên người dân phải dùng xà beng cạy cabin nhưng cũng chỉ cứu được một chân. Một chiếc xe tải đi đường phải móc xích kéo xe, hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài.

 
 
Đầu xe ben cũng bẹp dúm. Người phụ nữ bán quán nước ngay ngã tư cho biết: "Hầu như tài xế xe ben không hề thắng nên hai xe lao vào nhau với tốc độ tự do, tiếng động ầm ầm khiến ai cũng hoảng hồn".

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ.

Nguồn: Xuân Mai(Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn