OPCW xác nhận Syria hủy bỏ hết vũ khí hóa học

Thế giớiThứ Hai, 16/04/2018 06:53:00 +07:00

Syria loại bỏ kho vũ khí hóa học của mình và được tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới OPCW xác nhận.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Syria loại bỏ trữ lượng vũ khí hóa học và điều này được OPCW xác nhận.

Trước đó, các nước phương Tây buộc tội lực lượng chính phủ Syria tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma. Đáp lại cáo buộc này, Mỹ - Anh – Pháp tổ chức không kích một số mục tiêu Syria ngày 14/4.

toa-nha-ngoai-giao-nga-1

 Tòa nhà Bộ ngoại giao Nga. (Ảnh: Sputnik)

“Vũ khí hóa học ở Syria là do những kẻ cực đoan và các đội quân sử dụng”, bà Maria Zakharova nói. Bà Zakharova cho biết, có rất nhiều vũ khí hóa học khác nhau ở Syria và nhấn mạnh Nga gửi dự thảo nghị quyết cho Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để thành lập bộ phận điều tra nguồn gốc những vũ khí này. Tuy nhiên một nhóm các nước dẫn đầu là Mỹ phản đối kế hoạch.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria kể từ cáo buộc dùng khí sarin tấn công Damascus năm 2013. Sau đó, Syria tham gia OPCW và đồng ý phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học.

Ngày 4/1/2016, OPCW có tuyên bố xác nhận việc phá hủy vũ khí hóa học ở Syria hoàn thành.

Video: Trung tâm nghiên cứu của Syria tan hoang sau vụ không kích

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn