Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Chính trịThứ Tư, 07/04/2021 09:31:57 +07:00
(VTC News) -

Ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban này.

Sáng 7/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết bầu ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban này.

Trước đó, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại với ông Nguyễn Văn Giàu.

Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - 1

Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà sinh ngày 1/3/1969, quê quán xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. 

Ông Vũ Hải Hà hiện là Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP).

Trước khi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (năm 2013), ông từng trải qua các chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp