Ông Trương Gia Bình: Chỉ có thể chế ngự được COVID-19 khi hành động nhanh hơn

Sản phẩmThứ Bảy, 30/10/2021 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Trương Gia Bình cho rằng chỉ có thể chế ngự được COVID-19 khi có các biện pháp phòng ngừa và khi chúng ta hành động nhanh hơn.

FPT vừa giới thiệu giải pháp công nghệ FPT eCovax "Pháo đài xanh" với phần lõi là giải pháp "Doanh nghiệp xanh" và hệ thống hỗ trợ khác theo yêu cầu của từng doanh nghiệp như: camera giám sát, nhận diện gương mặt bằng hình ảnh.

Giải pháp này giúp doanh nghiệp phòng chống dịch, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong nhiều tình huống, an toàn cho nhân viên.

Ông Trương Gia Bình: Chỉ có thể chế ngự được COVID-19 khi hành động nhanh hơn - 1

Chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ tại sự kiện.

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT Trương Gia Bình thông tin, FPT eCovax là giải pháp công nghệ toàn diện cho một “Bình thường xanh” - một bình thường chúng ta sống chung với COVID-19. Đây là giải pháp công nghệ được đúc kết từ thực tiễn phòng chống dịch tốt nhất trong thời gian qua, cho phép các doanh nghiệp vận hành liên tục kể cả khi dịch bùng phát.

“Chúng ta chỉ có thể chế ngự được COVID-19 khi có các biện pháp phòng ngừa, có dữ liệu theo thời gian thực và khi chúng ta hành động nhanh hơn COVID-19” , ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Hiện giải pháp "FPT eCovax - Doanh nghiệp xanh" do FPT phát triển cho phép doanh nghiệp quản lý lịch làm việc linh hoạt đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; phát hiện, khoanh vùng nhanh nhất ở phạm vi ảnh hưởng nhỏ nhất và tối ưu công tác xét nghiệm với độ phủ cao nhất, từ đó giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt và chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ của đại dịch COVID-19.

Ông Trương Gia Bình: Chỉ có thể chế ngự được COVID-19 khi hành động nhanh hơn - 2

Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

Trên quan điểm của mình, ông Trần Việt Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, cho biết, trong một tháng mở cửa giãn cách vừa qua, có trên 95% doanh nghiệp sản xuất TP.HCM hoạt động trở lại.

Thách thức buộc các doanh nghiệp phải đối mặt là xét nghiệm một lần/tuần, truy vết và phát hiện F0 trong nội bộ doanh nghiệp, đảm bảo giãn cách dây chuyền công nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng theo ông Việt Anh, doanh nghiệp lúc này cần sự hỗ trợ của các đơn vị về công nghệ, đưa ra giải pháp đồng bộ tự động hóa quy trình kiểm soát cơ bản nhanh chóng, theo thời gian thực và không có sự can thiệp của con người.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân chia sẻ thêm, điểm mấu chốt của mô hình "Doanh nghiệp xanh" là kết nối các yếu tố quan trọng trên một nền tảng dữ liệu, mà nền tảng công nghệ là thiết yếu. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ ngày càng nhiều, hành trình này cần có sự đồng hành của các đơn vị công nghệ để đưa ra các giải pháp số thích hợp.

Theo ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, với "FPT eCovax - Doanh nghiệp xanh", chúng ta có thể đảm bảo vùng xanh an toàn cho doanh nghiệp mà không cần hạ tầng phức tạp, có thể áp dụng cho những doanh nghiệp có quy mô 50-100 người cho đến hàng chục nghìn người với thời gian triển khai 5-7 ngày và chi phí thấp nhất, đạt hiệu quả cao nhất.

"Chúng tôi tin giải pháp công nghệ này sẽ giúp các doanh nghiệp làm chủ trong mọi hoàn cảnh, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, tăng tốc cạnh tranh và bứt phá", ông Tú nói thêm.

Hiện giải pháp này đã được ứng dụng tại Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) và nhận được phản hồi tích cực. Tập đoàn này có 13 công ty, trong đó, tại Bình Dương có 3 công ty với gần 2.600 cán bộ, công nhân viên.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cho biết, tập đoàn từng nằm trong tâm dịch, gần như mọi khó khăn đều phải trải qua nhưng chưa đóng cửa sản xuất ngày nào.

Ứng dụng giải pháp công nghệ này đem lại sự tự tin trong công tác quản trị vận hành, quản lý rủi ro và dịch tễ của cán bộ nhân viên, giảm chi phí vận hành. Việc triển khai rất đơn giản và không tốn kém chi phí. Chỉ trong vòng 48 giờ tập đoàn đã triển khai xong cho hơn 2.000 người.

Vân Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp