Ông Trump khẳng định có biểu tình dữ dội ngày chứng nhận phiếu đại cử tri

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 20/12/2020 10:46:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump hôm 19/12 khẳng định sẽ có một cuộc biểu tình dữ dội ở Washington, D.C. vào ngày 6/1, đồng thời tiếp tục phủ nhận việc ông đã thua cuộc bầu cử.

"Về mặt thống kê, tôi không thể có thất bại trong Cuộc bầu cử năm 2020", ông Trump đăng trên Twitter.

Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ có "cuộc biểu tình lớn ở D.C. vào ngày 6/1. Hãy ở đó, sẽ rất dữ dội!"

Ông Trump khẳng định có biểu tình dữ dội ngày chứng nhận phiếu đại cử tri - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/1 là ngày Quốc hội Mỹ nhóm họp để thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử tổng thống của đại cử tri đoàn. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được các đại cử tri bỏ phiếu hôm 14/12.

Nhưng ông Trump và chiến dịch của ông không chấp nhận kết quả và đưa ra nhiều thách thức pháp lý. Đến nay gần như tất cả đều thất bại.

Đầu tháng này, Tòa án tối cao đã hủy một vụ kiện của bang Texas cố gắng vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu ở các bang quan trọng.

Nhóm pháp lý của ông Trump cho biết họ có ý định tiếp tục đặt ra các thách thức pháp lý, nhưng các chuyên gia cho rằng họ có rất ít cơ hội thành công.

Một số đồng minh của ông Trump đã lên kế hoạch đưa ra một cuộc tranh luận tại quốc hội khi nhận được kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, những kế hoạch này gặp bất lợi nghiêm trọng khi Lãnh đạo đa số Thượng viện đảng Cộng hòa Mitch McConnell yêu cầu các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông không phản đối kết quả bầu cử vào ngày 6/1.

Phương Anh(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp