Ông Trump gọi mình là 'Tổng thống thời chiến', sử dụng quyền đặc biệt chống Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 08:25:49 +07:00
(VTC News) -

Ông Trump cho rằng, đất nước đang trong cuộc chiến chống Covid-19 và bản thân ông hiện tại là "Tổng thống thời chiến".

"Tôi coi mình như Tổng thống thời chiến", nhà lãnh đạo Mỹ nói sau khi tuyên bố viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang, máy thở và các thiết bị y tế khác nhằm chống dịch Covid-19.

Khi được hỏi nước Mỹ có đang trong một cuộc chiến với Covid-19 hay không, ông Trump nhấn mạnh là có.

"Đây là tình huống hết sức khó khăn. Bạn phải làm mọi thứ. Bạn phải đóng cửa các phần của nền kinh tế mà 6 tuần trước là tốt nhất mà bạn từng có.

Chúng ta có nền kinh tế tốt nhất mà chúng ta từng có. Và rồi một ngày phải đóng cửa để đánh bại kẻ thù này. Nhưng chúng tôi đang làm điều đó và vẫn đang làm tốt điều đó", ông Trump cho hay. 

Ông Trump gọi mình là 'Tổng thống thời chiến', sử dụng quyền đặc biệt chống Covid-19 - 1

Tổng thống Trump thực hiện những biện pháp khẩn cấp chống Covid-19.

Ông chủ Nhà Trắng khắng định dịch bệnh là kẻ thù vô hình nhưng Mỹ sẽ đánh bại nó. 

Cũng theo Trump, ông sẽ kích hoạt thêm một luật khác cho phép giới chức Mỹ trả ngược những người nhập cư phi pháp đang tìm cách vượt biên ở khu vực phía nam của Mỹ.

Trump cũng cho biết thêm rằng một tàu bệnh viện sẽ được gửi tới New York để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch và một con tàu thứ 2 sẽ được triển khai tới Bờ Tây.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1950, trao quyền cho Tổng thống mở rộng sản xuất vật liệu hoặc sản phẩm thiết yếu vì an ninh quốc gia và các lý do khác.

Mỹ hiện ghi nhận 7.300 ca mắc Covid-19 và ít nhất 118 người thiệt mạng. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn