Ông Trump đổ lỗi nhóm cực tả Antifa gây ra vụ bạo loạn đồi Capitol

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/01/2021 14:51:04 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump đổ lỗi cho nhóm cực tả Antifa xông vào đồi Capitol trong vụ bạo loạn giữa tuần trước, theo Axios.

Axios dẫn lời một quan chức Nhà trắng cho biết, nhận xét này được ông Trump đưa ra trong cuộc điện thoại kéo dài 30 phút vào sáng 11/1 với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy. 

Tuy nhiên, ông McCarthy được cho là phản bác lại điều này. 

"Đó không phải là Antifa. Đó là MAGA. Tôi biết, tôi đã ở đó", nguồn tin của Axios trích lại lời ông McCarthy. MAGA (viết tắt của khẩu hiệu 'nước Mỹ trên hết') mà ông McCarthy đề cập tới là những người ủng hộ Trump. 

Vị quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gọi có đôi lúc căng thẳng khi ông Trump tỏ ra khó chịu về gian lận bầu cử. Lúc này, ông McCarthy ngắt lời và nói: "Hãy dừng lại. Nó kết thúc rồi. Cuộc bầu cử kết thúc rồi"

Theo Axios, cũng trong cuộc điện thoại, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện khuyên ông Trump nên gọi ông Biden, gặp gỡ người kế nhiệm và để lại lá thư chào mừng trên bàn Kiên định. Đáp lại lời khuyên này, Trump nói ông chưa quyết định có làm như vậy hay không. 

Ông Trump đổ lỗi nhóm cực tả Antifa gây ra vụ bạo loạn đồi Capitol - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Image)

Trước Axios, nhiều tờ báo Mỹ cũng đưa tin về cuộc điện thoại này. 

Fox News cho biết, trong cuộc trò chuyện, ông Trump đã nhận một phần trách nhiệm về cuộc bạo động ở đồi Capitol hôm 6/1.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này.

Hồi tháng 6, ông Trump cũng chỉ trích Antifa liên quan tới làn sóng biểu tình bạo lực trên khắp nước Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

"Mỹ sẽ xem Antifa như một tổ chức khủng bố", Tổng thống Trump nói khi đó.

Antifa – viết tắt của từ “anti-fascist” (chống phát xít)”, là tên của nhóm chống phân biệt chủng tộc, liên quan đến một số vụ đụng độ bạo lực trong những năm gần đây. Theo USA Today, phong trào này không có cơ cấu thống nhất hay lãnh đạo. Hầu hết thành viên Antifa phản đối tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, giới tính và lên án mạnh mẽ một số chính sách của ông Trump.

Hôm 6/1, Tổng thống Trump kêu gọi người dân Mỹ thể hiện sức mạnh và khẳng định "không thể giành lại đất nước với sự yếu đuối". 

Sau tuyên bố của ông, đám đông biểu tình kéo vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, làm gián đoạn phiên họp chung của lưỡng viện để kiểm phiếu và chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Các nghị sỹ phải sơ tán khi người biểu tình đập phá, chiếm các văn phòng. 

Năm người thiệt mạng sau vụ bạo loạn, trong đó có một cảnh sát. 

Hôm 11/1, đảng Dân chủ giới thiệu nghị quyết luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc kích động "nổi loạn".

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer cho biết Hạ viện sẽ họp lúc 9h sáng 13/1 để cân nhắc đến điều khoản luận tội Tổng thống Trump.

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn