Ông Trump củng cố di sản, ra đòn cứng rắn với Trung Quốc ngày cuối nhiệm kỳ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/01/2021 11:27:18 +07:00
(VTC News) -

Ông Trump tiếp tục củng cố di sản chống Trung Quốc trong những ngày cuối nhiệm kỳ, ra lệnh loại bỏ máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Hôm 18/1, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan của Mỹ đánh giá rủi ro an ninh từ các máy bay không người lái do Trung Quốc hoặc nước khác bị coi là đối thủ của Mỹ (gồm Nga, Iran và Triều Tiên) sản xuất, đang được sử dụng trong các hạm đội của Mỹ.

Sắc lệnh của ông Trump cũng yêu cầu các cơ quan chính quyền Mỹ phác thảo “các bước đi để giảm thiểu những rủi ro, nhanh chóng loại bỏ máy bay không người lái khỏi dịch vụ liên bang”.

Ông Trump củng cố di sản, ra đòn cứng rắn với Trung Quốc ngày cuối nhiệm kỳ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ liệt SZ DJI Technology - nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới của Trung Quốc, vào danh sách đen về kinh tế của chính phủ Mỹ, cùng với hàng chục công ty Trung Quốc khác.

Tháng 1/2020, Bộ Nội vụ Mỹ ngừng bay phi đội khoảng 800 máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, cho biết họ sẽ cho phép sử dụng chúng trong các tình huống khẩn cấp.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt ra lệnh ngừng mua thêm máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tháng 5/2019 cảnh báo các công ty Mỹ về những rủi ro đối với dữ liệu công ty từ các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

DHS cho biết, giới chức Mỹ lo ngại Trung Quốc sử dụng các sản phẩm công nghệ được nước này sản xuất, bán cho các cơ quan của Mỹ để tiến hành các hoạt động thu thập thông tinh tình báo, khiến Washington khó kiểm soát.

Tháng trước, công ty DJI Technology cho biết, họ rất thất vọng trước quyết định của Bộ Thương mại Mỹ nhưng lưu ý rằng “khách hàng ở Mỹ có thể tiếp tục mua và sử dụng các sản phẩm của DJI một cách bình thường”.

Chỉ còn vài ngày nữa ông Trump sẽ rời Nhà Trắng, khép lại nhiệm kỳ 4 năm và chuyền giao quyền lực cho chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, càng về cuối nhiệm kỳ, ông Trump càng cho thấy thái độ cứng rắn với Trung Quốc, liên tục tung ra các đòn trừng phạt nhắm vào các công ty nước này.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp