Ông Trump: 100 thỏa thuận không bù nổi thiệt hại vì dịch bệnh từ Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/05/2020 12:23:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump khẳng định bất cứ thỏa thuận thương mại nào cũng không thể bù đắp được thiệt hại do COVID-19 gây ra

"Như tôi đã nói, trong một thời gian dài, đàm phán với Trung Quốc là việc rất tốn kém. Chúng ta chỉ vừa có được một Thỏa thuận Thương mại lớn, mực còn chưa ráo thì Thế giới bị tấn công bởi Dịch bệnh từ Trung Quốc. 100 Thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được sự khác biệt này, và với tất cả những người vô tội đã thiệt mạng", ông Trump viết trên Twitter hôm 13/5.

Không rõ ông Trump đang ám chỉ điều gì khi nói giao dịch với Trung Quốc là việc rất tốn kém. 

Nhà Trắng từ chối bình luận về dòng tweet mới nhất của ông Trump. 

Ông Trump: 100 thỏa thuận không bù nổi thiệt hại vì dịch bệnh từ Trung Quốc - 1

Dòng tweet của Tổng thống Trump. (Ảnh chụp màn hình)

Theo CNBC, sau nhiều tháng tách biệt vấn đề thỏa thuận thương mại và việc đổ lỗi cho Bắc Kinh về đại dịch COVID-19, thông báo mới đây của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể sẽ thay đổi đường lối này. 

Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông đang có một thời gian khó khăn với Trung Quốc. 

"Tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại lớn vài tháng trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra", ông nói. 

Khi được hỏi liệu thỏa thuận thương mại này có đổ vỡ, ông Trump nói "vẫn chưa quyết định” về vấn đề này. 

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Lao động Eugene Scalia chỉ đạo cho Quỹ hưu trí tiết kiệm và đầu tư liên bang Mỹ (FRTIB) ngừng kế hoạch đầu tư vào các công ty Trung Quốc. 

Về quyết định này, ông Scalia nói rằng kế hoạch đầu tư hiện tại đang đặt vào tay các các công ty đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ hàng tỷ USD.

Tới 13/5, FRTIB chính thức thông báo Ủy ban này sẽ hoãn kế hoạch đầu tư 4,5 tỷ USD vào cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc.

Song Hy(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn