'Ông trùm' đường dây ma túy 'khủng' phía Bắc sa lưới ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Tư, 01/06/2016 11:46:00 +07:00

Công an TP Hải Phòng vừa phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy khắp các tỉnh miền Bắc do "ông trùm" Tráng Láo Tú cầm đầu.

Tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) sáng 1/6, lực lượng chức năng vừa triệt phá, bắt gọn "ông trùm" đường dây ma túy "khủng" từ Sơn La về Hải Phòng và các tỉnh lân cận tiêu thụ. 

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng kết hợp với Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng), Ban Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1) đã bắt Tráng Láo Tú (SN 1968, trú tại Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là người dân tộc Mông) khi tên này vừa từ taxi xuống.

Tráng Láo Tú bị bắt quả tang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc này, trên người y có 2 bánh heroin, 1 điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

IMG_3789

Trùm ma túy phía Bắc Tráng Láo Tú sa lưới 

Trước đó, theo tài liệu điều tra, thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47 phát hiện một đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn từ tuyến biên giới Tây Bắc, tỉnh Sơn La về Hải Phòng sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Tập trung xác minh làm rõ, Phòng PC47 xác định cầm đầu đường dây trên là đối tượng Tráng Láo Tú. Đơn vị đã phân công lực lượng tiến hành các biện pháp trinh sát, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây, xác lập hồ sơ hiềm nghi, báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, xác lập Chuyên án mang bí số 516T, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm phá đường dây phạm tội trên.

Được biết, Tráng Láo Tú sinh sống ở địa bàn trọng điểm về ma túy của khu vực Tây Bắc và của cả nước (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), có quan hệ phức tạp và cấu kết với với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy ở các tỉnh, thành phố trong đó có một số đối tượng sinh sống tại Hải Phòng tạo thành đường dây phạm tội khép kín với thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Tú đã hoạt động phạm tội trong thời gian dài, bị công an nhiều đơn vị, địa phương xác lập hồ sơ nghiệp vụ để tập trung đấu tranh bắt giữ. Bản thân Tú đã có 1 tiền án (tháng 9/2008 bị TAND huyện Mộc Châu – Sơn La tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp), từ tháng 3/2008 đến tháng 6/2008 bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản và kết quả công tác trinh sát, Ban chuyên án phát hiện ngày 1/6/2016 Tráng Láo Tú mang theo 2 bánh heroin đi xe khách từ Sơn La đến Hải Phòng tìm gặp đồng bọn trong đường dây nhằm giao ma túy để bán.

Sau khi đến Hải Phòng, Tú liên tục di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau (xe khách, xe taxi, xe ôm), nói tiếng Kinh thành thạo để trốn tránh sư phát hiện của cơ quan Công an.

Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách phòng, chống ma túy tăng cường lực lượng, phương tiện để tiến hành phá án, bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Hiện, Phòng PC47 đang hoàn thiện thủ tục, đấu tranh khai thác đối tượng và điều tra mở rộng án.

Video: Hàng trăm cảnh sát và chó nghệp vụ vây bắt trùm ma túy liên tỉnh  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn