'Ông trùm' buôn sừng tê giác sa lưới

Pháp luậtThứ Bảy, 29/04/2017 07:54:00 +07:00

Ngoài gần 40kg sừng tê giác, cơ quan chức năng còn phát hiện tại nhà đối tượng Chiến có nhiều dấu hiệu của việc tàng trữ, mua bán động vật quý hiếm.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 27/4, tại ga Hà Nội, tổ công tác Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an), phối hợp với các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã bắt quả tang một số người có hành vi vận chuyển 33kg sừng tê giác.

ảnh 1

 

ảnh 2

Nguyễn Mậu Chiến và số mẫu vật nghi là sừng tê giác  

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan Công an xác định số sừng tê giác trên liên quan đến Nguyễn Mậu Chiến, và tổ chức khám xét nơi ở của người này, qua đó thu giữ thêm 3 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Thông tin cho biết, Chiến từng liên quan đến một số vụ việc buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Video: Sát hại mèo rừng quý rồi khoe Facebook 

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn