Ông Trần Xuân Giá cười với tin đồn bị bắt

Kinh tếThứ Bảy, 22/09/2012 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Ông Trần Xuân Giá, cựu Chủ tịch ACB đã phủ nhận tin đồn bị bắt và khẳng định đang "rất bận rộn" trong công việc.

(VTC News) - Ông Trần Xuân Giá, cựu Chủ tịch ACB đã phủ nhận tin đồn bị bắt và khẳng định đang "rất bận rộn" trong công việc.

Ông Trần Xuân Giá, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Á Châu ACB đã phủ nhận tin đồn bị bắt về các sai phạm trong hoạt động. Cụ thể là việc ký để cựu Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải ký ủy quyền 19 nhân viên gửi 718 tỷ đồng tại Ngân hàng Công thương.

Khi được phóng viên hỏi lại lý do tại sao từ nhiệm, ông Giá khẳng định: “Lý do thì tôi đã giải thích trên báo nhiều rồi. Hoàn toàn là vì sức khỏe. Tôi ốm đã lâu rồi”.

Ông cho biết phát hiện mình bị ung thư từ khá lâu và đang phải điều trị hóa chất nhưng ông vẫn không chịu nghỉ ngơi, tiếp tục cống hiến cho ACB. Ngay cả sau khi từ nhiệm, công việc của ông vẫn diễn ra bình thường. “Hiện tại tôi đang rất bận”, ông cho biết.

Ông Giá từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ngân hàng ACB hôm 19/9 vì lý do sức khỏe. Cùng với ông, hai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB là ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang cũng từ nhiệm vì lý do cá nhân. Người lên giữ ghế Chủ tịch Hội đồng ngân hàng ACB thay ông Giá là ông Trần Hùng Huy, mới 34 tuổi.

Ông Trần Xuân Giá đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACB từ năm 2008 cho tới ngày 19/9. Ông cũng có khoảng thời gian hơn 1 năm làm cố vấn cho ACB.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn