Ông Trần Thọ giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thời sựThứ Bảy, 31/08/2013 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bỏ 100% phiếu bầu ông Trần Thọ giữ vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015.

(VTC News) - Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bỏ 100% phiếu bầu ông Trần Thọ giữ vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, sau ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Thọ là Bí thư Thành ủy thứ 5 kể từ sau khi Đà Nẵng được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 1997. Phát biểu sau khi công bố kết quả bầu cử, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tin tưởng, lựa chọn và bầu ông vào chức vụ Bí thư Thành ủy. Đồng thời hứa sẽ phấn đấu hết mình, tiếp tục tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ thành phố để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân thành phố tin tưởng giao phó.

Bí Thư Thành ủy, Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Thọ
Ông Trần Thọ (trái) chính thức trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định đòng ý cho ông Trần Thọ giữ vị trí Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy Đà Nẵng, thay đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Sau đó, Bộ Chính trị cho phép thành phố Đà Nẵng lựa chọn và giới thiệu chức danh bí thư Thành ủy từ nguồn cán bộ tại chỗ để thay ông Nguyễn Bá Thanh. Ngày 22/8, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện qui trình về công tác cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm chọn chức danh bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Trần Thọ được 100% phiếu tín nhiệm, được Thành ủy giới thiệu và được Bộ Chính trị đồng ý.

Trước đó, ngày 1/4/2013, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), với 47/47 phiếu thuận, ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ Đà Nẵng đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Trần Thọ (SN 1956, quê quán xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng), trình độ thạc sĩ Chính trị. Ông Thọ từng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang; Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy Đà Nẵng; Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho đến nay.

Như vậy, sau hơn 8 tháng khuyết chức danh Bí thư Thành ủy thì bắt đầu từ nay, Đà Nẵng đã có người giữ vị trí Bí thư Thành ủy.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn