Ông Trần Quốc Vượng thôi chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thời sựThứ Tư, 09/05/2018 16:48:00 +07:00

Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Sáng 9/5, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

tran-quoc-vuong

Ông Trần Quốc Vượng thôi chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá này.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban này.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá 14 tỉnh Phú Yên được bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Hai ông được Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá 12 là ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

1 13

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê quán tại Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ông Tú từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh); Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2011, tại Đại hội Đảng lần thứ XI ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định 168 ngày 25/7/2011 của Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Tú tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, ông Trần Cẩm Tú được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn