Ông Trần Đăng Tuấn làm Lãnh sự danh dự Cộng hoà Armenia tại Việt Nam

Thế giớiThứ Ba, 07/02/2017 06:50:00 +07:00

Ngày 6/2, tại thủ đô Yerevan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Armenia Edward Nalbandian đã ký và trao chứng nhận Lãnh sự danh dự tại Việt Nam cho ông Trần Đăng Tuấn.

Vào 17h30, chiều 6/2/2017 (giờ địa phương), tại Yerevan, thủ đô Cộng hoà Armenia, Bộ trưởng Ngoại giao Edward Nalbandian ký và trao chứng nhận Lãnh sự danh dự cho ông Trần Đăng Tuấn.

FullSizeRender (2)

 Ông Trần Đăng Tuấn (trái), Bộ trưởng Ngoại giao Armenia, Edward Nalbandian (giữa) và Đại sứ Armenia tại Việt Nam Raixa Vadarnyan.

Chứng kiến buổi lễ có bà Raixa Vadarnyan, Đại sứ Armenia tại Việt nam và đoàn doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Đăng Tuấn trong hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Armenia thời gian qua.

Bộ trưởng Nalbandian bày tỏ sự tin tưởng và mong rằng ông Tuấn tiếp tục góp phần phát triển hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin.

page

 Chứng nhận Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tại Việt Nam của ông Trần Đăng Tuấn bằng tiếng Anh (trái) và tiếng Armenia.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn (sinh năm 1957 tại Nam Định, cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) là tiến sỹ chuyên ngành Truyền hình. Ông từng là Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc AVG - Truyền hình An Viên.

Ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng với chương trình 'Cơm có thịt'.

Phan Việt Hùng
Bình luận
vtcnews.vn