Ông Trầm Bê và con gái ‘vượt rào’ tại SouthernBank

Kinh tếThứ Năm, 31/07/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) – Bấp chấp quy định của Luật các tổ chức tín dụng, ông Trầm Bê và con gái Trầm Thuyết Kiều vẫn vượt trần sở hữu tại SouthernBank.

(VTC News) – Bấp chấp quy định của Luật các tổ chức tín dụng, ông Trầm Bê và con gái Trầm Thuyết Kiều vẫn vượt trần sở hữu tại SouthernBank.

“Vượt rào” tại SouthernBank

Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, gia đình đại gia ngân hàng Trầm Bê đang nắm giữ 20,81% cổ phần tại ngân hàng này. Ông Trầm Bê là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ tới 8,36% cổ phần.

Mặc dù nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính nhưng ông Trầm Bê lại nắm không nắm giữ chức vụ nào tại SouthernBank. Ông Trầm Trọng Ngân – “cậu cả” nhà họ Trầm là người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình khi giữ vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tính tới thời điểm 30/6, ông Trầm Trọng Ngân sở hữu 4,42% cổ phần. Ông Ngân không vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng em gái Trầm Thuyết Kiều thì khác. Trầm Thuyết Kiều sở hữu tới 7,36% vốn Southern Bank.

Trầm Bê
Đại gia ngân hàng Trầm Bê 

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 thì một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% và cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Như vậy, chiếu theo Luật các tổ chức tín dụng 2010, gia đình ông Trầm Bê đã 3 lần vi phạm. Ông Trầm Bê vượt sở hữu 3,36% còn con gái Trầm Thuyết Kiều vượt sở hữu 2,36%. Gia đình ông Trầm Bê sở hữu 20,81%, vượt 0,81% so với quy định.

Ngoài 3 cổ đông lớn kể trên, một số người trong gia đình họ Trầm cũng sở hữu lượng cổ phiếu không nhỏ tại Southern Bank. Ông Lê Trọng Trí - chồng bà Trầm Thuyết Kiều đang giữ 0,67% vốn Southern Bank.

Gia đình ông Trầm Bê không phải trường hợp duy nhất vượt trần sở hữu. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, vẫn còn 5 ngân hàng có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ, 5 đơn vị có tổ chức nắm quá tỷ lệ 15% vốn và 8 ngân hàng cổ phần mà nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu vượt tỷ lệ 20%.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) cũng đã từng bị “điểm danh”. Cụ thể, Chủ tịch BacABank Trần Thị Thoảng đang giữ 5,2% cổ phần của ngân hàng. Bà Thái Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BacABank còn sở hữu cao hơn, gần 7%.

Cổ đông lớn tại Sacombank

Việc sở hữu 20,81% vốn tại Southern Bank đủ cho thấy tiềm lực nhà họ Trầm lớn như thế nào. Nhưng tiềm lực không chỉ dừng lại ở đó. Nhà họ Trầm còn khẳng định vị thế của mình trong làng tài chính khi là cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Sacombank, Eximbank là cổ đông lớn nhất của Sacombank khi nắm giữ khoảng 10% vốn. Đứng sau Eximbank về tỷ lệ sở hữu vốn không phải một tổ chức lớn nào mà là các cá nhân.

Các cá nhân không phải ai khác chính là những thành viên trong gia đình họ Trầm. Gia đình Phó chủ tịch thường trực HĐQT Trầm Bê có tổng cộng 6,78% cổ phần Sacombank. Trong đó ông Trầm Bê nắm giữ lượng cổ phiếu “khiêm tốn” 1,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ.

Trong họ Trầm, ông Trầm Trọng Ngân là người sở hữu nhiều cổ phiếu STB nhất khi nắm giữ 54,72 triệu cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn STB. Một người con trai khác là Trầm Khải Hòa giữ hơn 24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,93%. Con gái Trầm Thuyết Kiều giữ gần 3,6 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,3% vốn.

Không nắm giữ chức vụ nào tại Southernbank nhưng cùng với con thứ Trầm Khải Hòa, ông Trầm Bê là thành viên Hội đồng quản trị Sacombank. Hai người con là Trầm Trọng Ngân và Trầm Thuyết Kiều nằm trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Southernbank.

Có thể thấy, ở cả Southerbank và Sacombank, gia đình họ Trầm nắm giữ lượng cổ phiếu rất lớn nên chắc hẳn tiếng nói của họ tại hai ngân hàng đều lớn. Vì vậy, năm 2013, gia đình họ Trầm khiến dư luận sửng sốt khi có thông tin Sacombank sẽ sáp nhập Southerbank thay vì Eximbank như nhiều người vẫn tưởng. Dự kiến việc sáp nhập sẽ được thực hiện và hoàn tất trong năm 2014.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn