Ông Tập Cận Bình nắm quyền lực cao nhất của quân đội

Thế giớiThứ Sáu, 22/04/2016 07:00:00 +07:00

Việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặc quân phục khi kiểm tra trung tâm chỉ huy tác chiến được cho là động thái tiết lộ ông đã nắm vai trò mới.

Việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặc quân phục khi kiểm tra trung tâm chỉ huy tác chiến được cho là động thái tiết lộ ông đã nắm vai trò mới.

Trong bản tin của CCTV, Chủ tịch Tập Cập Bình xuất hiện với quân phục dã chiến khi đến thăm Trung tâm Chỉ huy Tác chiến liên quân tại thủ đô Bắc Kinh ngày 20/4, với vai trò tổng tư lệnh.

Trong cuộc gặp, ông Tập yêu cầu lực lượng phải "tuyệt đối trung thành, tháo vát trong chiến đấu, chỉ huy hiệu quả, can đảm và có khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến".
Hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình mặc quân phục khi đến thăm Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên quân
Hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình mặc quân phục khi đến thăm Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên quân 
Theo SCMP, đây là lần đầu tiên truyền thông trung ương Trung Quốc công bố chức danh tổng tư lệnh của ông Tập, ngoài các chức danh khác như tổng bí thư, chủ tịch nước và chủ tịch Quân uỷ Trung ương (CMC).

Giới quan sát nhận định vị trí này và bộ quân phục có thể nhằm đưa ra thông điệp rằng ông Tập không chỉ là lãnh đạo quản lý cao nhất của lực lượng quân đội Trung Quốc, mà còn giữ vai trò tổng tư lệnh của lực lượng tác chiến.

"Bộ quân phục dã chiến cho thấy ông Tập là chỉ huy cao nhất của trung tâm tư lệnh chỉ huy tác chiến liên quân tối cao của quân đội Trung Quốc. Cơ quan này mới được thành lập để đáp ứng nhu cầu tiến hành chiến tranh và có khả năng chỉ huy các lực lượng bộ binh, hải quân, không quân, cũng như các lực lượng đặc biệt khác như Lực lượng Tên lửa và Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược", Xu Guangyu, một tướng đã nghỉ hưu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), cho hay.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Liang Guoliang nhận định chức vụ mới của ông Tập tương đương với vai trò tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của tổng thống Mỹ.

Động thái này cho thấy ông Tập đã thiết lập quyền lực tối cao đối với quân đội Trung Quốc, tương tự các nhà lãnh đạo trước đây như Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình.

Nguồn: Zing News
Bình luận
vtcnews.vn