Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị nguyên thủ quốc gia

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 23/07/2021 13:44:31 +07:00

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chính thức thăm Khu tự trị Tây Tạng trên cương vị nguyên thủ quốc gia trong các ngày 21-22/7.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bay tới thành phố Nyingchi vào ngày 21/7 và đi tàu hỏa tới thủ phủ Lhasa của Tây Tạng vào ngày 22/7 dọc theo một tuyến đường sắt trên cao đang được xây dựng để kết nối vùng biên giới này với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Theo Tân Hoa xã, tại Lhasa, ông Tập Cận Bình đã thăm một tu viện và quảng trường Cung điện Potala, đồng thời đi kiểm tra tình hình tôn giáo dân tộc ở đây.

Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị nguyên thủ quốc gia - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Cung điện Potala vốn là nơi ở truyền thống của thủ lĩnh tinh thần của nhánh Phật giáo Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma, người đang sống lưu vong.

Ở Nyingchi, ông Tập cũng đi kiểm tra việc làm mới nông thôn và bảo vệ môi trường.

Tây Tạng nằm ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với Bắc Kinh.

Trung Quốc từng đưa quân vào Tây Tạng vào năm 1950 và gọi đây là một "cuộc giải phóng hòa bình". Ngày nay, Trung Quốc duy trì lực lượng an ninh rất dày ở khu vực này.

Trước đây, ông Tập Cận Bình từng đến Tây Tạng vào năm 2011, nhưng khi đó ông mới chỉ là Phó Chủ tịch Trung Quốc.

Trung Hiếu(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp