Ông Tập Cận Bình kêu gọi các bên 'kiềm chế tối đa' trong vấn đề Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/03/2022 20:56:46 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay (8/3) đã có cuộc gặp Thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá tình hình ở Ukraine hiện nay là “đáng lo ngại” và kêu gọi “kiềm chế tối đa” để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn. 

Ông Tập Cận Bình kêu gọi các bên 'kiềm chế tối đa' trong vấn đề Ukraine - 1

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng nói rằng, Trung Quốc “đau xót khi thấy ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên ở lục địa châu Âu”, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là “ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang, thậm chí “mất kiểm soát”. Đây được coi là tuyên bố mạnh mẽ nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Pháp, Đức cùng với Trung Quốc ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, thúc đẩy hai bên duy trì đà đàm phán, khắc phục khó khăn, tiếp tục đàm phán cho đến khi đạt được kết quả và tiến tới hòa bình.

Ông cũng cho rằng, các bên cần nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động của các lệnh trừng phạt đối với sự ổn định của tài chính, năng lượng, giao thông và chuỗi cung ứng toàn cầu, cho rằng các tác động này đã kéo nền kinh tế thế giới vốn đã khó khăn dưới gánh nặng của đại dịch COVID-19 đi xuống.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, lãnh đạo Pháp, Đức cho rằng “châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II”. Pháp và Đức ủng hộ giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, đồng thời cho biết sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc, khuyến khích hòa bình và thúc đẩy đàm phán, tránh để tình hình leo thang và xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp