Ông Tập Cận Bình: Dịch Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/02/2020 23:26:00 +07:00
(VTC News) -

Sự bùng phát corona virus ở Trung Quốc vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm dù số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm xuống dưới 1.000, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc họp Bộ chính trị hôm 21/2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết dịch coronavirus chưa đạt đến đỉnh điểm mặc dù số ca nhiễm bệnh hàng ngày giảm, xuống dưới 1.000. CCTV dẫn lời ông Tập nói tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thứ Sáu rằng tình hình ở Hồ Bắc vẫn còn nghiêm trọng.

Ông Tập Cận Bình: Dịch Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh - 1

Người dân đeo khẩu trang ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

"Bước ngoặt trong diễn biến tình hình dịch bệnh quốc gia vẫn chưa đến", cuộc họp Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì kết luận. "Tình hình phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp."

Đảng và Chính phủ Trung Quốc không nên thư giãn mà phải "không ngừng củng cố thành tích và mở rộng thành công chiến đấu", theo thông cáo từ cuộc họp.

Trung Quốc mô tả những nỗ lực để kiểm soát virus như một cuộc chiến. Dịch bệnh đã giết chết hơn 2.200 người và lây nhiễm cho hơn 75.000 người. Số ca mắc tại thủ đô Bắc Kinh tăng vọt trong khi nhiều khu vực khác ngoài Hồ Bắc báo cáo ít ca nhiễm hơn hoặc không có ca mới.

Tác động của sự bùng phát corona virus đối với nền kinh tế Trung Quốc rất rõ ràng, nhưng động lực cải thiện dài hạn của nền kinh tế sẽ không thay đổi, cuộc họp cho biết. Chính sách tài khóa ở Trung Quốc sẽ chủ động hơn, chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt hơn và chính phủ sẽ chống lại rủi ro tài chính hệ thống, theo cuộc họp.

Video: Trung Quốc cải tạo nơi công cộng thành trung tâm y tế giữa dịch Covid-19

Phương Anh(Nguồn: SCMP, New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn