Ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn khi đánh bại Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/02/2020 13:53:00 +07:00
(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định công tác phòng chống và kiểm soát virus của nước này đang có kết quả tích cực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2 cho biết rằng công tác phòng chống và kiểm soát của nước này đối với virus corona chủng mới (Covid-19) đang có kết quả tích cực và nước này sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus - truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Phát biểu với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, ông Tập cho biết Trung Quốc đang chiến đấu trong một cuộc “chiến tranh nhân dân” chống lại virus - truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết.

Hiện tại, công tác phòng ngừa và kiểm soát của chúng tôi đã đạt được những kết quả tích cực” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói trong cuộc điện đàm với Tiểu vương Qatar.

Ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn khi đánh bại Covid-19 - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra công việc phòng chống và kiểm soát virus corona chủng mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/2/2020. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Trung Quốc có sự tự tin và khả năng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus nhờ vào “nền tảng vật chất và kỹ thuật mạnh mẽ, cũng như kinh nghiệm thực tế phong phú” - ông Tập nói thêm.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn sau khi đánh bại virus này.

Chúng tôi có khả năng và sự tự tin không chỉ đánh bại dịch bệnh mà còn hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ thịnh vượng hơn sau khi vượt qua dịch bệnh này” - ông nói với nhà lãnh đạo Indonesia trong cuộc điện đàm ngày 11/2, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Ông Tập cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đang ở một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lại loại virus đã giết chết hơn 1.000 người kể từ khi khởi phát vào thàng 12 ở tỉnh Hồ Bắc và làm dấy lên lo ngại về sự giảm tốc hơn nữa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức đoàn kết để ngăn chặn virus trong một cuộc họp hiếm hoi của nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi đầu tháng này, nói rằng kết quả của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định xã hội của Trung Quốc.

Các cuộc điện đàm được tiến hành khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói với các nhà lập pháp rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc và chỉ ra những rủi ro đe dọa nền kinh tế Mỹ và thế giới.

Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh do virus corona mới gây ra, điều có thể khiến sự gián đoạn ở Trung Quốc lan sang phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu” - ông Powell nói.

Nền kinh tế Trung Quốc hiện được dự báo sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2020 dưới tác động của virus - theo kết quả trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Dự báo này thấp hơn so với con số 5,9% vào tháng trước.

Các đặc tính chưa biết của Covid-19, chẳng hạn như không chắc chắn về thời gian ủ bệnh, kết quả âm tính giả trong xét nghiệm và các kênh lây nhiễm không bị phát hiện, cho thấy bước ngoặt của dịch bệnh sẽ vẫn còn ở phía trước vài ngày nữa, nếu không muốn nói là vài tuần - các nhà kinh tế của Yu Citigroup Inc. Xiangrong viết trong một báo cáo cho khách hàng trong tuần này. Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng hai lần trong 2 tuần qua.

Video: Có nên cách ly vùng dịch ở Vĩnh Phúc.

Những lời mà ông Tập nói với ông Widodo dường như lặp lại những phát ngôn được đưa ra khi ông xuất hiện ngày 10/2 tại quận Triều Dương ở Bắc Kinh, đeo mặt nạ và đo thân nhiệt. Đây là lần đầu tiên ông Tập tương tác với công chúng kể từ khi dịch bệnh lan rộng và ngay sau cái chết của bác sĩ đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus.

Văn Đức (Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn