Ông Putin tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Nga 2018

Thế giớiThứ Tư, 06/12/2017 21:53:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Nga 2018 của mình, trước đó Thủ tướng Nga kiêm lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất cho biết sẽ ủng hộ ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức xác nhận sẽ tham gia tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ tổng thống nữa trong bầu cử Tổng thống Nga 2018. Đây là là lần bầu cử Tổng thống thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin.

Ông Putin đảm nhận chức vụ Tổng thống Liên bang Nga trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó đảm nhận chức vụ Thủ tướng Liên bang Nga từ năm 2008 đến năm 2012. Ông tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 sau chiến thắng năm 2012.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thẳng thừng tất cả các câu hỏi liên quan đến kế hoạch tranh cử trong kỳ bầu cử Tổng thống Nga 2018. Truyền thông Nga khi đó cho rằng ông Putin có dự định tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập.

4312192

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia tranh cử vào năm 2018. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 30/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đồng thời là Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất cho biết ông cùng các đảng viên sẽ ủng hộ ông Vladimir Putin nếu ông quyết định tranh cử tổng thống. Ông Medvedev cũng nói với các phóng viên ông không coi bản thân mình là ứng cử viên cho chức vụ tổng thống, ít nhất là với tình hình chính trị hiện nay.

Bầu cử Tổng thống của nước Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2018, ngày kỷ niệm sự kiện Nga sát nhập Crưm.

Các ứng viên tiềm năng sẽ tham gia tranh cử bao gồm nhà sáng lập Đảng Yabloko Grigory Yavlinsky, người đứng đầu Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, người đứng đầu Đảng Tự do – Dân chủ Nga Vladimir Zhirinovsky, người đứng đầu Đại hội quán Hội Tam Điểm Nga Andrey Bogdanov, doanh nhân Boris Titov, nhà báo và ca sĩ-nhạc sĩ  Ekaterina Gordon.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn