Ông Putin: Mỹ và Nga không còn là siêu cường thống trị thế giới

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 23/10/2020 07:16:13 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định thời đại các vấn đề thế giới được quyết định bởi Chính quyền Matxcơva và Washington đã qua từ lâu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhận xét thêm rằng một số nước khác như Trung Quốc và Đức đang trở thành những siêu cường quốc mới.

Xét về tiềm lực kinh tế và tầm ảnh hưởng chính trị, Trung Quốc đang nhanh chóng hướng tới vị thế của một siêu cường quốc. Đức cũng vậy”, ông Putin phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến.

Ông Putin: Mỹ và Nga không còn là siêu cường thống trị thế giới - 1

Đức và Trung Quốc đang trở thành các siêu cường mới.

Ông cũng chỉ ra vai trò của Anh và Pháp trên chính trường quốc tế đạt được những thay đổi đáng kể.

Nước Mỹ, vốn nắm được quyền thống trị tuyệt đối trong một số lĩnh vực, giờ đây khó có thể tuyên bố quốc gia của họ là ngoại lệ duy nhất”, Tổng thống Nga nói thêm.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga tập trung vào nhu cầu hợp tác quốc tế hơn là sự đối đầu giữa các nước trong đại dịch COVID-19.

Tổng thống Putin không đề cập đến quan hệ của Nga với các nước ông cho rằng có tiềm năng trở thành siêu cường quốc. Ông cũng phủ nhận ý kiến của các “chuyên gia” nước ngoài rằng thế giới đang mong chờ sự “tàn lụi dần” của Nga.

Trần Trang(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn