Ông Putin: Mục tiêu ban đầu của Nga ở Ukraine không thay đổi

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/06/2022 14:56:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 29/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các mục tiêu của Nga khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine không thay đổi.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và không có thời hạn kết thúc.

"Không có thời hạn nào. Tôi không bao giờ nói về điều đó. Áp đặt thời hạn là sai, vì điều này có liên quan đến cường độ của các hoạt động chiến đấu, có liên quan đến thương vong...", ông Putin nói.

Ông Putin: Mục tiêu ban đầu của Nga ở Ukraine không thay đổi - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Theo ông Putin, mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt là giải phóng Donbass, bảo vệ người dân sống ở đó, và "tạo điều kiện đảm bảo an ninh cho chính nước Nga".

"Công việc đang tiến hành một cách nhịp nhàng. Các binh sĩ đang tiến đến những điểm đã được giao nhiệm vụ. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Putin nhấn mạnh.

Bình luận về việc Tổng thư ký NATO thừa nhận khối quân sự này đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2014, ông Putin nói rằng điều đó “không có gì mới” đối với Moskva. Ông nói thêm rằng từ lâu, Washington đã tập hợp các đồng minh để đối phó với Moskva.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ đáp trả nếu NATO triển khai quân đội và cơ sở hạ tầng ở Phần Lan và Thụy Điển. Ông nhấn mạnh, khó tránh khỏi khả năng quan hệ giữa Moskva với Helsinki và Stockholm sẽ trở nên xấu hơn vì tư cách thành viên NATO của họ.

Trước đó, lãnh đạo các nước NATO chính thức mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha. NATO cho rằng “an ninh của các nước Bắc Âu có tầm quan trọng trực tiếp đối với liên minh”.

Hôm 29/6, Tổng thống Putin đã đến thăm thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Caspi lần thứ 6, gặp gỡ lãnh đạo của Azerbaijan, Iran, Kazakhstan và Turkmenistan. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã đến thăm Tajikistan và gặp gỡ Tổng thống Emomali Rahmon của nước này. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn