Ông Putin: Hầu hết ngũ cốc từ Ukraine đã đến EU, không tới các nước khó khăn

Thời sự quốc tếThứ Tư, 07/09/2022 14:47:08 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây lừa dối các quốc gia nghèo bằng thỏa thuận ngũ cốc Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, hôm 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hầu hết các hàng hóa xuất phát từ Ukraine theo thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian với Nga đã đến EU.

"Các quốc gia châu Âu đã lừa dối những nước đang phát triển. Với cách hành xử như vậy, các vấn đề về nguồn lương thực sẽ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn", ông Putin cảnh báo.

Ông Putin: Hầu hết ngũ cốc từ Ukraine đã đến EU, không tới các nước khó khăn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga có thể sẽ thay đổi các điều khoản của thỏa thuận ngũ cốc này.

Hôm 22/7, đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc ký thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc. Theo đó, việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở biển Đen được đảm bảo an toàn và xuất khẩu ngũ cốc của Nga được dỡ bỏ phong tỏa. Kế hoạch này đã được đưa vào thực hiện vào cuối tháng 7, với việc Thổ Nhĩ Kỳ lập trung tâm điều phối giao hàng.

Ông Putin cho rằng, thỏa thuận này được "chào hàng" như một cách để kiềm chế giá cả toàn cầu tăng cao và giúp đỡ các quốc gia đang gặp khó khăn nhất. Thế nhưng, trên thực tế, hầu hết tất cả ngũ cốc được vận chuyển từ Ukraine đến các quốc gia EU giàu có.

Hôm 30/8, Chương trình Lương thực của Liên hợp quốc báo cáo chuyến hàng thứ hai chở 37.000 tấn lúa mì từ Ukraine đã tới Yemen.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, chỉ có hai tàu trong số hơn 80 chiếc tàu chở lương thực rời Ukraine thực sự đi thực hiện nhiệm vụ cứu đói.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các quốc gia phương Tây không gỡ bỏ hạn chế thứ cấp đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga sau khi đạt được thỏa thuận với Ukraine. Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cam kết gây sức ép lên phương Tây để dỡ bỏ các hạn chế với Moskva.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông do Nga đăng cai là sự kiện thường niên tập trung vào hợp tác khu vực ở châu Á. Tổng thống Putin tham gia phiên họp toàn thể vào ngày thứ hai của sự kiện, cùng với các quan chức từ Armenia, Trung Quốc, Myanmar và Mông Cổ.

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và có nguy cơ đẩy hàng triệu người ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới rơi vào cảnh thiếu lương thực.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn