Ông Putin đồng ý để tình nguyện viên nước ngoài đến Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/03/2022 19:40:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng các tình nguyện viên muốn giúp Nga ở Ukraine cần được hỗ trợ để tiếp cận khu vực hoạt động chiến đấu.

"Nếu thấy người muốn đến và giúp đỡ người sống ở Donbass - trên cơ sở tự nguyện, đặc biệt là không phải vì tiền - thì cần phải hợp tác với họ và giúp họ di chuyển đến vùng chiến sự", ông Putin nói trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Cuộc họp được phát trên sóng truyền hình nhà nước Nga.

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu lưu ý rằng có rất nhiều người muốn giúp trong chiến dịch đặc biệt của Nga - hơn 16.000 người, trong đó có nhiều người đến từ Trung Đông.

Ông Putin đồng ý để tình nguyện viên nước ngoài đến Ukraine  - 1

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh bộ trưởng nhắc đến các tình nguyện viên nước ngoài, ngoài ra ông chưa có thông tin về kế hoạch nào nhằm thu hút công dân Nga.

Tổng thống Nga Putin cũng chấp thuận một ý tưởng do ông Shoigu đề xuất, rằng vũ khí do phương Tây sản xuất (vũ khí cỡ nhỏ, xe tăng, tên lửa dẫn đường chống tăng và hệ thống phòng không di động) thu được ở Ukraine sẽ được chuyển giao cho cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) và cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR).

Trong khi đó, ông Shoigu lưu ý rằng phương Tây đang tăng cường hiện diện quân sự gần lãnh thổ Nga. "Bộ Tổng tham mưu đang phát triển và trên thực tế đã hoàn thành kế hoạch củng cố biên giới phía Tây của chúng ta, tất nhiên là bao gồm cả sự tham gia của các tổ hợp mới, hiện đại và việc di chuyển các đơn vị chiến đấu tới đó", ông nói.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine sau khi công nhận DPR và LPR.

Nga nói chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ người dân Donbass, cáo buộc Ukraine tấn công những người này, điều mà Kiev đã phủ nhận. Nga cũng lưu ý rằng mục tiêu của chiến dịch là phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine.

Theo Reuters, ông Putin cũng nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine là điều cần thiết để đảm bảo an ninh sau khi Mỹ mở rộng NATO.

Trong khi đó, Ukraine cho biết họ đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình. Mỹ và một số đồng minh chỉ trích động thái quân sự của Nga. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế.

Phương Anh(Nguồn: Sputnik, Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn