Ông Putin dọa 'bẻ răng' kẻ nào muốn xâm lược Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/05/2021 12:27:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Matxcơva sẽ 'bẻ răng' bất kỳ nước nào muốn chiếm phần lãnh thổ của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với quan chức cấp cao hôm 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: "Nhiều kẻ muốn ‘cắn’ hoặc lấy đi thứ gì đó chúng ta. Nhưng những kẻ đó nên biết rằng chúng ta sẽ ‘bẻ răng’ của họ để họ không thể cắn”.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi ông cho rằng, nhiều nước đặt câu hỏi về quyền kiểm soát của Nga đối với Siberia - vùng giàu năng lượng.

Ông Putin dọa 'bẻ răng' kẻ nào muốn xâm lược Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Times News Express)

"Một số người thậm chí còn dám bày tỏ công khai rằng việc Nga sở hữu tài sản của một khu vực như Siberia là không công bằng", Tổng thống Putin cho biết.

Ông Putin cho rằng, chìa khóa để “hạ gục” âm mưu của kẻ thù là thúc đẩy phát triển các lực lượng vũ trang của Nga. Theo ông Putin, Matxcơva đã liên tục tăng cường sức mạnh quân đội là để đảm bảo khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và sẵn sàng đáp trả quyết liệt trước những kẻ xâm lược.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden nhăm tìm kiếm tiếng nói chung, gác lại những mâu thuẫn đang đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất từ sau Chiến tranh Lạnh.

Quan hệ Nga và phương Tây luôn ở trạng thái căng thẳng trong thời gian qua, trên nhiều nhiều vấn đề, trong đó có việc Nga tăng quân ở biên giới Ukraine, cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và các hoạt động khác… 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp