Ông Putin có thể tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống năm 2024

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 21/06/2020 21:44:32 +07:00
(VTC News) -

Ông Putin cho biết sẽ xem xét tranh cử nhiệm kỳ tổng thống Nga vào năm 2024, nếu Hiến pháp nước này cho phép.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không loại trừ khả năng sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024, trong trường hợp Hiến pháp nước này cho phép, theo Interfax.

Tuy nhiên ông Putin nhấn mạnh rằng, hiện ông "vẫn chưa quyết định" chính thức.

Ông Putin có thể tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống năm 2024 - 1

Tổng thống Nga Putin. 

Ngày 1/7, nước Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu cho đợt sửa đổi hiến pháp đáng chú ý nhất, kể từ khi Hiến pháp Nga ra đời gần 30 năm trước.

Một trong các điều khoản của hiến pháp sửa đổi sẽ cho phép Tổng thống Nga Putin, 67 tuổi, bỏ qua giới hạn nhiệm kỳ và tiếp tục tranh cử nhiệm kì tiếp theo vào năm 2024.

Theo Điện Kremlin, những sửa đổi hiến pháp này là cần thiết để tăng cường vai trò của quốc hội và cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn