Ông Putin chiến thắng áp đảo, tái đắc cử Tổng thống Nga sau kiểm phiếu sơ bộ

Thế giớiThứ Hai, 19/03/2018 06:47:00 +07:00

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được Ủy ban bầu cử công bố.

Tổng thống Putin, dưới tư cách là ứng viên độc lập đang dẫn đầu với hơn 76% số phiếu bầu, bỏ xa ứng viên đứng thứ 2 Pavel Grudinin đến từ đảng Cộng sản Nga với 12%.

Chính trị gia kỳ cựu Vladimir Zhirinovsky, ứng viên đảng Dân chủ Tự do nắm giữ vị trí thứ 3 với 6% trong khi 5 ứng viên còn lại không ai nhận được quá 2% số phiếu ủng hộ.

5aaeaa0bfc7e93b6778b4604

Tổng thống Putin. (Nguồn: Sputnik) 

Kết quả trên cũng tương ứng với kết quả cuộc thăm dò dư luận do cơ quan điều tra Nga FOM thực hiện. Theo đó, 77% số người được hỏi dự đoán ông Putin sẽ tiếp tục tái đắc cử trong khi Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến cộng đồng Nga (VTsIOM) dự đoán vị Tổng thống đương nhiệm sẽ cán đích với 73,9% lá phiếu ủng hộ.

Bà Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết không có sai phạm lớn tại các điểm bỏ phiếu tuy rằng vẫn có một vài khiếu nại nhỏ.

Sau khi các kết quả đầu tiên được công bố, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ mình tại cuộc mít tinh ở quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva.

Video: Tổng thống Putin giành lợi thế lớn trước bầu cử

Tổng thống Putin lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực tại điện Kremlin năm 2000 và tiếp tục tái đắc cử 4 năm sau đó. Do Hiến pháp Nga quy định Tổng thống không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Puutin không tranh cử vào năm 2008.

Tới năm 2012, ông trở lại và giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử với 63,6% số phiếu ủng hộ. Nếu tiếp tục đắc cử trong năm nay, ông Putin sẽ nắm quyền tới năm 2024 khi 72 tuổi.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn