Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ chăm lo cho người dân nếu giãn cách kéo dài tới 15/9

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 13/08/2021 16:20:04 +07:00
(VTC News) -

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố sẽ có hình thức để đảm bảo chăm lo cho người dân nếu giãn cách kéo dài tới 15/9.

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM ngày 13/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, để chuẩn bị cho giãn cách xã hội kéo dài, thành phố đảm bảo an sinh xã hội, cả về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm, không căng thẳng về tinh thần.

"Thành phố sẵn sàng cho gói an sinh xã hội lần 3 và lần 4 cho giãn cách kéo dài. Nếu giãn cách kéo dài đến 15/9 hoặc lâu hơn thì thành phố cũng sẽ có hình thức để đảm bảo chăm lo cho người dân", ông Mãi khẳng định. 

Ngoài ra, thành phố sẽ quan tâm hơn đến việc đáp ứng hàng hóa thiết yếu của người dân, đặc biệt người có nhu cầu riêng biệt trong sinh hoạt hàng ngày như người bệnh, phụ nữ... Lãnh đạo thành phố cam kết đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân và quản lý giá cả.

Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ chăm lo cho người dân nếu giãn cách kéo dài tới 15/9 - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi

Ông Mãi cũng thừa nhận, thực tế giá cả của một số mặt hàng khan hiếm thời gian qua như thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, kể cả dịch vụ mai táng, có lúc, có nơi tăng giá. Thành phố sẽ tiếp tục vận động để người dân chia sẻ.

Về kế hoạch sản xuất, duy trì hoạt động doanh nghiệp, từng bước mở cửa trở lại, trước mắt, thành phố đảm bảo sản xuất mặt hàng thiết yếu để cung cấp cho sinh hoạt; tính toán nếu diễn biến tốt hơn thì phải mở cửa nền kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch.

"Đã chịu đựng rồi, đã hy sinh rồi thì cố gắng làm sao sự hy sinh đó đạt kết quả, còn nếu lúc này "buông súng", không kiên trì nữa thì kết quả thời gian qua sẽ "đổ sông đổ biển", kéo dài thì cuối cùng chính người dân sẽ phải gánh chịu, người dân tiếp tục đồng lòng, tuân thủ các biện pháp giãn cách trong thời gian tới để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh. 

Về kế hoạch chống dịch, ông Mãi cho biết, trọng tâm chống dịch 30 ngày tới của TP.HCM là điều trị để giảm tử vong. 

Việc chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng (home-based care) với 5 yêu cầu: Nắm chặt danh sách F0 tại xã, phường, thị trấn, ai ở nhà, ai ở khu thu dung; mỗi F0 phải có bác sĩ, tư vấn viên, cán bộ y tế thăm hỏi sức khỏe tại nhà; mỗi F0 có một suất thuốc do Bộ Y tế chỉ định và triển khai; y tế cơ sở phản ứng nhanh trong trường hợp F0 có triệu chứng; hệ thống hóa lại toàn bộ ứng dụng công nghệ và kết nối với các tầng điều trị.

Theo ông Mãi, việc này sẽ tác động đến 80% kết quả chiến lược điều trị giảm tử vong. Sắp tới thành phố sẽ thực hiện đồng bộ và mạch lạc hơn.

TP.HCM đặt mục tiêu quản lý được 80% F0 theo hình thức này và có thể lên tới 90%, chỉ còn 10% cần điều trị, trong đó chỉ 5 - 7% chuyển nặng.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn