Ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2019 14:40:00 +07:00

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre được Bộ Chính trị chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sáng 3/8, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định đối với ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8; quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Hạo trong suốt quá trình công tác.

phan-van-mai

 Ông Phan Văn Mãi (bên trái), tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. (Ảnh: Anh Minh)

Trưởng Ban tổ chức Trung ương chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trên cương vị mới, ông Mãi tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân Bến Tre thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. 

Ông Phan Văn Mãi hứa sẽ noi gương các thế hệ lãnh đạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ; đặt nền tảng quan trọng, tạo sự bức phá trên nhiều lĩnh vực, đến năm 2030 đưa Bến Tre vào top 30 của cả nước.

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, có trình độ cao cấp Lý luận chính trị, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Mãi trải qua các vị trí công tác như: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre...

Từ năm 2008 - 2011, ông Mãi là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX.  Năm 2012 - 2014, ông làm Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Năm 2014, ông Mãi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đến tháng 11/2015, ông được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Đến tháng 1/2016, ông Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Chiều 9/1, HĐND tỉnh Bến Tre đã bầu ông Phan Văn Mãi, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với kết quả 48/48 phiếu bầu, tỷ lệ đạt 100%.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn