Ông Phan Anh Tú: 'Tuyển Việt Nam không phải ngại Thái Lan'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 19/12/2021 08:11:33 +07:00

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tuyển Việt Nam với vị thế nhà đương kim vô địch AFF Cup 2020 không mang tư tưởng né tránh đối thủ nào ở chiến dịch này.

Tối nay (19/12), thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán Campuchia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vị trí nhất bảng. Nhưng vẫn có khả năng "Những chiến binh sao vàng" về nhì trong trường hợp Indonesia duy trì hiệu số tốt hơn. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại bán kết.

Trả lời Zing, cựu Quyền tổng thư ký VFF Phan Anh Tú nhận định thầy trò HLV Park sẽ bung sức để hoàn thành mục tiêu nhất bảng. Trong trường hợp giữ nguyên vị trí thứ nhì và đụng Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020, cũng chẳng có gì đáng ngại cho tuyển Việt Nam.

Ông Phan Anh Tú: 'Tuyển Việt Nam không phải ngại Thái Lan' - 1

Downloader.la_61b9ec4fd4fb8.jpg

Nhà vô địch phải đánh bại mọi đối thủ

- Một số ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam bắt buộc đứng nhất bảng để tránh Thái Lan ở bán kết. Theo ông, áp đặt tâm lý đó vào một đội tuyển đang giữ vị thế đương kim vô địch có đúng không?

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam chẳng có gì phải ngại Thái Lan ở cuộc chiến này. Chúng ta phải nhắm đến ngôi đầu bảng B để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chứ không phải nhất bảng để né tránh Thái Lan. Giả sử tuyển Việt Nam phải đụng Thái Lan ở vòng tới, đó đơn giản là trận chung kết sớm. Cái tâm lý sợ hãi Thái Lan đã bị loại bỏ từ khá lâu rồi.

Thầy trò ông Park đã đụng độ Thái Lan nhiều trận và chơi ở ngang cơ, thậm chí có lần thắng họ. Chúng ta mang vị thế nhà vô địch khi bước vào AFF Cup 2020. Trước giải đấu, tuyển Việt Nam chơi tốt ở vòng loại hai World Cup 2022 rồi tiến tới vòng loại ba và được cọ xát trước nhiều đối thủ lớn.

Tuyển Việt Nam đang giữ vị thế mà tất cả Đông Nam Á phải kính nể. Tất nhiên, bóng đá luôn có yếu tố 50-50. Đội tuyển có thể thắng hoặc thua nhưng cái tâm thế khi bước vào trận đấu rất quan trọng. Với thực lực của tuyển Việt Nam lúc này, chúng ta hoàn toàn tự tin khi chơi ở cấp độ Đông Nam Á.

- Tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở lượt trận cuối. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, ban huấn luyện sẽ toan tính điều gì?

Về Campuchia, đây là đội tuyển có bước tiến bộ khá nhanh ở AFF Cup 2020. Nhưng tập thể này về cơ bản vẫn trong giai đoạn xây dựng và lực lượng chưa tích lũy đủ kinh nghiệm. Campuchia đã thua Malaysia và Indonesia, do đó tuyển Việt Nam cũng đủ sức để nhắm tới trận thắng.

Cục diện bảng B đang khá phức tạp. Indonesia tạm thời đứng trên chúng ta trước khi quyết đấu Malaysia. Một chiến thắng cách biệt trước Campuchia sẽ giúp tuyển Việt Nam nắm ưu thế, do đó HLV Park chưa thể nghĩ tới kịch bản tung đội hình B ở trận này. Theo tôi, thầy Park sẽ cân bằng giữa yếu tố ngôi sao và tạo cơ hội cho cầu thủ dự bị.

Các nhân tố chủ chốt kiểu như Quang Hải, Tuấn Anh có thể không ra sân từ đầu trước Campuchia. Tuyển Việt Nam sẽ vừa đá vừa nghe ngóng tình hình của trận Indonesia và Malaysia. Nếu rơi vào thế phải ghi nhiều bàn, HLV Park mới tính tới chuyện tung ngôi sao vào sân.

- Có không ít hoài nghi đặt ra cho tuyển Việt Nam sau trận hòa Indonesia 0-0. Ông nghĩ sao về điều này?

Giữa thế trận áp đảo như thế, tuyển Việt Nam không thắng là đáng tiếc. Indonesia đã chơi đặc biệt thực dụng nhưng họ phải chọn cách đó. Tuyển Việt Nam có cơ hội để ghi bàn, song khâu dứt điểm chưa sắc sảo và các đường chuyền quyết định thiếu độ "bén" như ý muốn.

Bị Indonesia cầm hòa theo cách như vậy không phải thảm họa. Tuyển Việt Nam đã có khoảng lặng cần thiết để chấn chỉnh tâm lý và tiếp tục mổ xẻ điểm chưa được.

- Điểm chưa được trong cách chơi của tuyển Việt Nam theo ông nằm ở đâu?

Một trong số đó là tính dứt khoát khi tổ chức tấn công. Nếu là tình huống đánh biên, hãy triển khai đến tận cùng. Và khi là tình huống đánh trung lộ, phải kiên định với bài vở đó. Trước Indonesia, đội tuyển cầm bóng nhiều, nhưng ý đồ triển khai tấn công chưa thật sự đồng bộ, có lúc đá biên nhưng đột ngột rẽ vào trung lộ, rồi lại chuyền về tổ chức bóng ngắn. Cũng có thể vì đội tuyển chưa muốn tung hết bài ở trận đó?

Ông Phan Anh Tú: 'Tuyển Việt Nam không phải ngại Thái Lan' - 2

Thái Lan thắng cả 4 trận ở vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh: Getty.

Thái Lan đáng gờm, Singapore non kinh nghiệm

- Chuyên gia Phan Anh Tú rút ra điều gì khi xem trận đấu giữa Thái Lan và Singapore?

Singapore đã tung đội hình mạnh nhất với tham vọng thắng Thái Lan và giữ vị trí nhất bảng. Thái Lan chỉ tung đội hình dự bị song đẳng cấp và kinh nghiệm vẫn khác biệt. Thầy trò ông Polking ung dung triển khai thế trận và ghi 2 bàn từ các tình huống quá đơn giản.

Singapore ở AFF Cup 2020 là bộ mặt khác biệt so với chính họ của những giải đấu trước. Tập thể này mạnh trong các tình huống tấn công biên và nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa. Không thể coi thường các tình huống tì đè và đánh đầu của tiền đạo Singapore. Điểm nhấn của tiền đạo Singapore là sự chuẩn xác khi chọn vị trí và bật nhảy để đánh đầu.

Nhưng cách cầm bóng và tổ chức thế trận của Singapore chưa ấn tượng. Khi Thái Lan pressing khá quyết liệt, tiền vệ Singapore lúng túng, dẫn tới giải pháp chuyền bóng bế tắc. Phòng ngự cũng là điểm yếu của Singapore vì trung vệ của họ xoay xở kém. Hãy nhìn tình huống Supachai ghi bàn nâng tỷ số 2-0, hàng thủ Singapore đã chơi như "gà mắc tóc".

Về Thái Lan, tập thể này hội tụ dàn sao tốt nhất, do đó thể hiện sức mạnh đáng ngại ở AFF Cup 2020. Nhưng Thái Lan vẫn có điểm yếu ở hệ thống phòng ngự và triển khai bóng từ tuyến giữa chưa sắc sảo.

Cảm ơn chuyên gia Phan Anh Tú về cuộc trao đổi!

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn