Ông Phạm Thái Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm VPQH kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Chính trịThứ Năm, 05/05/2022 16:46:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Ông Phạm Thái Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm VPQH kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - 1

Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Phạm Thái Hà, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phạm Thái Hà có học vị Tiến sĩ kinh tế, từng làm việc tại các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng chính phủ; là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí: Thư ký Tổng kiểm toán Nhà nước; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hàm vụ trưởng, Thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn