Ông Phạm Đại Dương trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Thời sựThứ Tư, 08/08/2018 11:45:00 +07:00

Ông Phạm Đại Dương vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Sáng nay (8/8), Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên với số phiếu 47/47, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương bày tỏ cảm ơn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Dương cam kết sẽ nỗ lực cùng cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Phú Yên xây dựng và phát triển địa phương.

Trên cương vị mới, ông Dương cho biết sẽ bám sát thực tiễn, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để phục vụ nhân dân, thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong toàn xã hội...

 Ông Phạm Đại Dương vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ông Phạm Đại Dương, sinh năm 1974, quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 1/8, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2015-2020) và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trước khi được luân chuyển về tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Với vai trò Thứ trưởng, ông Phạm Đại Dương giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực công nghệ cao; quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

Ngoài ra, ông Dương còn phụ trách công tác đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, chứng nhận hoạt động công nghệ cao; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; công tác pháp chế, cải cách hành chính.

Trước đó, ông Phạm Đại Dương từng đảm nhiệm chức Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến đầu tư của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Phó trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Lưu Thuỷ
Bình luận
vtcnews.vn