Ông Park Hang Seo sẽ không can thiệp vào công việc của tân HLV U23 Việt Nam

SEA Games 32Chủ Nhật, 22/05/2022 22:32:12 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo khẳng định ông sẽ không can thiệp vào công tác huấn luyện, tuyển chọn con người của HLV Gong Oh-kyun ở giải U23 châu Á diễn ra đầu tháng 6 tới.

"Tôi không phải người phù hợp để trả lời điều này. U23 Việt Nam sẽ có HLV mới ở giải U23 châu Á. Ông ấy là HLV giỏi và mỗi HLV có một thiên hướng chiến thuật, các vận hành quản lý khác nhau. Do đó, tôi không biết U23 Việt Nam sẽ đá thế nào.

Vấn đề hiện nay là cầu thủ U23 Việt Nam không được ra sân ở giải quốc nội. Những giải đấu như SEA Games là cơ hội để họ tiến bộ và phát triển. Tôi nghĩ U23 sẽ có kết quả tốt", HLV Park Hang Seo chia sẻ khi được hỏi về cán cân thực lực giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á sau đây gần 2 tuần nữa. 

Ông Park Hang Seo sẽ không can thiệp vào công việc của tân HLV U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam lên ngôi vô địch. 

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam vô địch mà không phải nhận bàn thua nào. Gần 900 phút ở sân chơi SEA Games, đội bóng của HLV Park Hang Seo không phải vào lưới nhặt bóng. Hàng phòng ngự tiếp tục là điểm mạnh nhất của những tập thể do ông Park dẫn dắt.

Sau SEA Games 31, HLV Park Hang Seo sẽ thôi đảm nhiệm cương vị dẫn dắt U23 Việt Nam, mà nhường lại ghế cho người kế nhiệm Gong Oh-kyun. Theo HLV Park, ông Gong Oh-kyun sẽ có triết lý huấn luyện riêng. Ông tôn trọng điều đó và sẽ không can thiệp vào chuyên môn. 

"Mỗi HLV có một triết lý, lối chơi, cách tuyển chọn, nên tôi không thể giúp ông ấy ở khâu chọn cầu thủ cho đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có thể giúp ông ấy thông tin liên quan đến văn hoá Việt Nam, hay đặc tính của các cầu thủ. Tôi nghĩ truyền thông cũng nên giảm áp lực với HLV Gong Oh-kyun", HLV Park Hang Seo đánh giá.

Ông Park Hang Seo sẽ không can thiệp vào công việc của tân HLV U23 Việt Nam - 2

HLV Park Hang Seo lần thứ 2 đưa U23 Việt Nam vô địch SEA Games.

Nhà cầm quân 63 tuổi cũng cho rằng những cuộc đối đầu kiểu kình địch giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan sẽ thúc đẩy cả hai nền bóng đá phát triển. 

"Đội bóng nào, ở khu vực nào cũng có mối quan hệ kỳ phùng địch thủ, không chỉ Việt Nam - Thái Lan, mà còn có Indonesia - Malaysia, mối quan hệ đó sẽ thúc đẩy các nền bóng đá đó, cũng như cả khu vực. Đây là điều rất tốt, mang đến sự trưởng thành cho các đội trong tương lai", ông Park nhấn mạnh.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn